Tin mới

Bão số 6 giật cấp 11 đang quần thảo Biển Đông

Thứ sáu, 07/10/2016, 16:15 (GMT+7)

Tin bão số 6- bão Aere mới nhất, hiện bão số 6 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km. Sức gió vùng gần tâm bão số 6 cấp 9, giật cấp 10-11.

Tin bão số 6- bão Aere mới nhất, hiện bão số 6 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km. Sức gió vùng gần tâm bão số 6 cấp 9, giật cấp 10-11.[mecloud]hrg6RBcIN6[/mecloud]

Tin tức mới nhất cơn bão số 6, vào hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

[mecloud]lkRu21cM6X[/mecloud]

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (105-120km/giờ), giật cấp 12-13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

[mecloud]o1FWT2x62E[/mecloud]

Do ảnh hưởng của bão Aere, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 6 giật cấp 11 đang quần thảo Biển Đông. Ảnh minh họa

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Aere tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 6 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão số 6 bão Aere