Tin mới

Bão số 7 đang tiến vào Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới áp sát miền Trung

Thứ bảy, 26/08/2017, 21:26 (GMT+7)

Diễn biến của cơn bão số 7 (Pakhar) và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 810km về phía Đông Đông Nam.

Diễn biến của cơn bão số 7 (Pakhar) và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 810km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 810km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35km. Đến 16 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu biên giới Đông Bắc Việt Nam-Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc).

Còn về tin áp thấp nhiệt đới, hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 27/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8, biển động) từ vĩ tuyến 11,0 đến 16,00N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 49 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Giao thông Vận tải; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải về việc ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới. 

Nội dung Công điện nêu rõ áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông, khu vực có nhiều tàu thuyền hoạt động. 

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, chỉ đạo và triển khai các hoạt động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận và các bộ ngành, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Khu vực nguy hiểm được xác định trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 115 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới) sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, hướng dẫn cho các tàu vận tải, phương tiện hoạt động trên biển thuộc phạm vi quản lý của bộ biết thông tin về áp thấp nhiệt đới; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho các phương tiện, tránh lập lại sự cố đáng tiếc như đã xảy ra trong cơn bão số 2 tại Nghệ An.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân chủ động ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão số 7