Tin mới

Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ kẻ buôn ma túy cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe

Chủ nhật, 17/02/2019, 15:53 (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ 4 người có liên quan đến nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị bắt giữ tối 15/2.

Cơ quan công an đã tạm giữ 4 người có liên quan đến nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị bắt giữ tối 15/2.

Theo tin tức từ Zing/Tri thức trực tuyến, Người lao động, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 người cùng ở địa phương này do có liên quan đến nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an bắt giữ tối 15/2.

Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 16/2, sau quá trình nắm bắt tình hình của đối tượng, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng... đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng tên Sơn (SN 1992, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bắt khẩn cấp 4 đối tượng cùng trú tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra nhà riêng các nghi phạm, cảnh sát phát hiện, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí.

Lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Sơn. Ảnh: Người lao động

Đến 23h35 cùng ngày, 4 nghi phạm được đưa về trụ sở Công an huyện Hương Sơn phục vụ điều tra.

Công an xác định chúng có quan hệ với Nguyễn Thành Trung - kẻ vừa bị bắt cùng 2 đồng bọn trên đường vận chuyển 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Sơn chính là con dì của đối tượng Nguyễn Thành Trung.

 

Cơ quan chức năng nhận định nhóm này nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, ngày 15/2, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

Sau khi các đối tượng được khống chế hoàn toàn, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp. 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news