Tin mới

Bắt quả tang tàu lớn đổ chất thải ra biển

Thứ hai, 12/09/2016, 14:23 (GMT+7)

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, chất thải được đổ ra vùng biển tỉnh Nghệ An là bùn hút nạo vét luồng của cảng gang thép Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, chất thải được đổ ra vùng biển tỉnh Nghệ An là bùn hút nạo vét luồng của cảng gang thép Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Tri Thức Trực Tuyến, đồn biên phòng Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang tạm giữ tàu LA 03266 do ông Huỳnh Sâm Ral (34 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) có hành vi xả thải chưa rõ nguồn gốc ra biển Nghệ An.

Bắt quả tang tàu lớn đổ chất thải ra biển. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Trước đó vào ngày 8/9, ngư dân phát hiện một tàu lạ hướng từ cảng Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) ra vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc xả thải ra biển. Sau khi nhận được tin báo, đồn Biên Phòng Quỳnh Phương đã cử 4 chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân và ngư dân tiếp cận hiện trường yêu cầu kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang tàu LA 03226 do ông Ral làm thuyenf trưởng đang xả thải ra biển. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu chủ tàu dừng ngay xả thải ra beienr. Kiểm tra boong tàu phát hiện 10 khoang đã xả thải xuống biển, 2 khoang vẫn còn chứa chất thải.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Ral, chất thải này là bùn hút nạo vét luồng của cảng gang thép Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu chất thải gửi ra Hà Nội giám định đánh giá tác động của chất thải có ảnh hưởng đến môi trường biển hay không để có phương án xử lý.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chất thải