Tin mới

Bé trai 13 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn suýt chết

Thứ hai, 04/01/2016, 08:49 (GMT+7)

Bé trai 13 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị rối loạn đông máu, xuất huyết da toàn thân...

Bé trai 13 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị rối loạn đông máu, xuất huyết da toàn thân...

Theo tin tức từ báo Công an Tp HCM, báo VnExpress, bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM vừa điều trị cho bệnh nhân nhi 13 tuổi L.Q.K ( trú Đắk Nông) bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Bé K. nhập viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, toàn thân đau nhức, sốt cao, nổi xuất huyết da toàn thân. Nghi ngờ bé K. bị rắn lục đuôi đỏ cắn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu cho bé.

Rắn lục đuôi đỏ. Ảnh internet

Sau 2 đợt truyền huyết thanh kháng nọc độc, sức khỏe của bé K. đã dần ổn định.

Theo người nhà bé K, cách đây khoảng 1 tuần, khi đi chơi tối về, bé K. đã bị rắn cắn vào chân phải.

Người nhà đã đưa cháu bé đến "thầy rắn" tại địa phương để đắp thuốc nam. Tuy nhiên, đến ngày thứ 6 điều trị, bé K. không khỏi mà bị nặng hơn nên gia đình mới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi trên báo VnExpress, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo, trong trường hợp trẻ bị rắn cắn, người dân nên cho trẻ nằm yên, trấn an trẻ. Đặt nơi bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thụ nọc độc. Rửa sạch vết rắn cắn bằng xà phòng và nước. Phủ lên vết cắn bằng gạc mát để giảm đau, sưng. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news