Tin mới

Bé trai 2 tháng tuổi tử vong, bố mẹ bị nguy kịch do đốt than sưởi ấm

Thứ năm, 28/01/2016, 11:48 (GMT+7)

Do trời lạnh, vợ chồng anh Hà đã đốt than để sưởi ấm. Sự việc đã khiến con trai 2 tháng tuổi của anh chị tử vong vì ngộ độc khí Co.

Do trời lạnh, vợ chồng anh Hà đã đốt than để sưởi ấm. Sự việc đã khiến con trai 2 tháng tuổi của anh chị tử vong vì ngộ độc khí Co.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trẻ, tối ngày 27/1, UBND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé 2 tháng tuổi tử vong do ngộ độc, ngạt khí Co khi gia đình đốt than sưởi ấm trong nhà.

Thông tin vụ việc cũng được báo Khám phá đăng tải.

Theo đó vào ngày 26/1, do trời lạnh vợ chồng anh Vũ Văn Hà và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú ở xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) đã đốt bếp than củi sưởi ấm trong phòng.

Do trong phòng kín, vợ chồng anh Hà cũng con trai mới 2 tháng tuổi bị ngạt, ngộ độc khí Co.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa gia đình anh Hà đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai 2 tuổi đã tử vong do ngộ độc quá nặng, vợ chồng anh Hà hiện đang được theo dõi sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ tai nạn ngạt khí do sưới ẩm bằng cách đốt than.

Cụ thể vào ngày 23/1, do trời lạnh, gia đình chị Nguyễn Thị N. (trú xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) đã đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, do phòng kín, cả gia đình chị N. đã bị ngạt khí than.

Vụ việc đã khiến cháu Đậu Thị Anh T. (SN 2014) đã tử vong.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news