Tin mới

Bé trai 7 tuổi tử vong trong máy giặt lồng ngang

Thứ hai, 25/05/2015, 19:16 (GMT+7)

Phát hiện em H. mất tích, gia đình đã lùng sục khắp nhà và phát hiện thấy nạn nhân bị mắc kẹt bên trong lồng của máy giặt cửa ngang. Sau khi đưa bé ra ngoài thì bé đã tử vong trước đó.

Phát hiện em H. mất tích, gia đình đã lùng sục khắp nhà và phát hiện thấy nạn nhân bị mắc kẹt bên trong lồng của máy giặt cửa ngang. Sau khi đưa bé ra ngoài thì bé đã tử vong trước đó.

Theo tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an Quận 7, đơn vị này cho biết vừa hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể em Nguyễn Minh H. (7 tuổi) cho gia đình an táng.

Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, vào khoảng 17h15 ngày 15/5, tại căn hộ chung cư Bellaza (KP2, P. Phú Mỹ, Q7, TP.Hồ Chí Minh) người nhà không thấy H. đâu nên đã lùng sục khắp nhà để tìm. Sau đó mọi người trong gia đình phát hiện em H. nằm gọn trong máy gặt bị khóa cửa. Khi cánh cửa máy giặt được mở ra thì em H. đã tử vong từ trước đó.

Nhận được tin báo của gia đình, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy máy giặt mà gia đình em H. sử dụng là loại lồng ngang, có cánh cửa bên hông. Khi phát hiện ra sự việc, máy giặt không hoạt động, trong máy giặt không có nước.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến H. tử vong là do bị ngạt khí.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news