Tin mới

Bé trai sơ sinh mắc bệnh chuyển vị đại động mạch hiếm gặp

Thứ tư, 25/02/2015, 15:21 (GMT+7)

Bé trai 2 ngày tuổi nhập viện bệnh viện Trung ương Huế với biểu hiện tím tái, khó thở. Bé được chẩn đoán mắc chứng chuyển vị đại động mạch hiếm gặp.

Bé trai 2 ngày tuổi nhập viện bệnh viện Trung ương Huế với biểu hiện tím tái, khó thở. Bé được chẩn đoán mắc chứng chuyển vị đại động mạch hiếm gặp.

Ngày 24/2, trao đổi trên báo chí, Phó giáo sư Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi mắc chứng bệnh chuyển vị đại động mạch hiếm gặp.

Theo bác sĩ Uyên, ngày 14/2, bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi con của sản phụ Lê Quỳnh Trung (22 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) được chuyển từ Bệnh viện sản- nhi Đà Nẵng lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng khó thở, người tím tái. Bé được chẩn đoán mắc chứng bệnh chuyển vị đại động mạch, cần tiến hành phẫu thuật chuyển vị trí của các động mạch về lại vị trí ban đầu, nếu không bé sẽ tử vong..

Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho bé trai sơ sinh này. Ca phẫu thuật thành công, với thời gian kéo dài gần 6 giờ đồng hồ.

Sau 10 ngày được phẫu thuật và điều trị đặc biệt, sức khỏe của bệnh nhân nhi này đã ổn định. Các chỉ số nhịp tim, huyết áp, sắc mặt, màu da trở lại bình thường và bé có thể uống được sữa.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news