Tin mới

Bí thư Hậu Giang nói gì về việc ông Trịnh Xuân Thanh xin đi nước ngoài

Thứ ba, 13/09/2016, 11:44 (GMT+7)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ông Trịnh Xuân Thanh từng xin nghỉ phép ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng phía Tỉnh ủy nhận thấy trong thời điểm đó là chưa phù hợp nên đã không đồng ý.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ông Trịnh Xuân Thanh từng xin nghỉ phép ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng phía Tỉnh ủy nhận thấy trong thời điểm đó là chưa phù hợp nên đã không đồng ý.

Ông Trịnh Xuân Thanh từng xin đi nước ngoài để chữa bệnh. Ảnh báo VOV

Thông tin trên được báo Người Lao Động, Vietnamnet, Pháp luật TP HCM đăng tải. Theo đó, vào trưa ngày 13/9, trả lời báo chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thấy ông Trịnh Xuân Thanh có mặt ở trụ sở Tỉnh ủy và không có phản hồi về việc được triệu tập.

Theo ông Chánh, nếu hết ngày 13/9, ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt thì Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ có báo cáo gửi Trung ương, đồng thời theo kế hoạch ngày 16/9 vẫn triển khai quyết định của Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ông Chánh cũng cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh từng 2 lần xin nghỉ phép để đi chữa bệnh.

Cụ thể vào tháng 7/2016, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn gửi Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ ngày 25-29/7 để đi điều trị bệnh gút.

Sau đó, ông Thanh tiếp tục có đơn xin nghỉ phép trị bệnh 30 ngày từ ngày 3/8-2/9 và đề đạt nghỉ phép ra trị bệnh ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông Chánh phía Tỉnh ủy nhận thấy việc đi nước ngoài của ông Thanh trong thời điểm đó là chưa phù hợp nên không đồng ý.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news