Tin mới

Bí thư Thăng: Đừng nghĩ tham nhũng là ở chỗ khác mà phải kiểm tra chính đơn vị mình

Thứ tư, 09/03/2016, 09:52 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lưu ý các đơn vị về phát hiện tham nhũng: "Tất cả các cơ quan đơn vị đừng nghĩ tham nhũng là ở chỗ khác, mà phải luôn luôn rà soát, kiểm tra lại đơn vị mình xem có việc đó không".

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lưu ý các đơn vị về phát hiện tham nhũng: "Tất cả các cơ quan đơn vị đừng nghĩ tham nhũng là ở chỗ khác, mà phải luôn luôn rà soát, kiểm tra lại đơn vị mình xem có việc đó không".

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tại Hội nghị. Ảnh TTXVN

Theo tin từ TTXVN, VOV và một số báo khác đưa tin, chiều ngày 8/3, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp và có biểu hiện tinh vi. Công tác phòng chống tham nhũng của cấp ủy còn yếu, chưa xác định được trọng tâm công việc và chưa đưa ra được giải pháp hiệu quả cho việc này.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định trong năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, giúp công tác này mang lại nhiều hiệu quả tích cực, cụ thể, tạo niềm tin cho nhân dân, cho doanh nghiệp, tạo động lực phát triển cho thành phố.

Ông Thăng cho biết, TP sẽ công khai minh bạch hết để nhân dân giám sát, sẽ công khai về thu, chi trên các lĩnh vực. 

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Tất cả những gì có thể công khai được phải công khai hết để nhân dân giám sát", Hà Nội mới trích lời Bí thư Thăng nói.

Ngoài ra, đối với công tác phòng chống tham nhũng ttrong thời gian tới phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân.

Bí thư Thăng cũng lưu ý về trách nhiệm phát hiện, xử lý tham nhũng của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cần phải được xác định rõ ràng: “Người đứng đầu phải gương mẫu, liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng xảy ra tại địa phương, cơ quan đơn vị mình và chịu trách nhiệm khi để cơ quan, địa phương do mình lãnh đạo xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tất cả các cơ quan đơn vị đừng nghĩ tham nhũng là ở chỗ khác, mà phải luôn luôn rà soát, kiểm tra lại đơn vị mình xem có việc đó không”, VOV dẫn lời ông Thăng nói.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, lập đường dây nóng tố giác hành vi tham nhũng. Đồng thời, khi xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng mà gặp các vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần có kiến nghị kịp thời để Thành ủy xem xét.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra nhiều vụ án có dấu hiệu tham nhũng, có thể sẽ khởi tố trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Dương Ngọc Hải, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động dễ phát sinh tham nhũng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng; thuế, hải quan; tài nguyên, đất đai; quản lý tài sản công.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news