Tin mới

Bị yêu cầu dừng xe, thanh niên chém 2 công an trọng thương

Thứ tư, 03/10/2018, 14:21 (GMT+7)

Khi lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện dể kiếm tra, một thanh niên tại Gia Lai đã hung hãn cầm dao đuổi chém làm 2 cán bộ công an bị trọng thương trong đó có 1 người bị nứt sọ.

Khi lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện dể kiếm tra, một thanh niên tại Gia Lai đã hung hãn cầm dao đuổi chém làm 2 cán bộ công an bị trọng thương trong đó có 1 người bị nứt sọ. 

Thông tin mới nhất trên Đời sống Việt Nam và Người lao động cho hay sáng ngày 3/10, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) đang tiến hành điều tra đối tượng Đinh Văn Mạnh (SN 1993, trú thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) vì hành vi chém hai chiến sỹ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Hai công an tại huyện Phú Thiện bị dùng dao chém trọng thương. Ảnh: Minh họa

Thông tin trước đó cho hay vào khoảng 20h30 phút tối ngày 2/10, tổ công tác thuộc đội CSGT, Công an huyện Phú Thiện đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 25, đoạn qua thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện thì phát hiện Đinh Văn Mạnh điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.
Tuy nhiên, khi vừa dừng xe thì Đinh Văn Mạnh bất ngờ cầm một con dao rựa tấn công tổ công tác. 

Sau khi chém công an viên Đinh Quang Thiện (Công an thị trấn Phú Thiện) bị thương vùng đầu, Đinh Văn Mạnh tiếp tục dùng dao chém vào xe mô tô đặc chủng của công an.

Khi Công an huyện Phú Thiện huy động lực lượng vây bắt, Đinh Văn Mạnh dùng dao rựa chém tiếp, làm thượng uý Đặng Văn Mạnh (Đội Cảnh sát điều tra) bị đứt tai trái, đứt cơ bắp tay trái và nứt sọ.

Sau đó, Đinh Văn Mạnh đã bị lực lượng chức năng và người dân địa phương phối hợp bắt giữ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news