Tin mới

Bộ Ngoại giao: Việt Nam trao đổi chặt chẽ với Đức vụ Trịnh Xuân Thanh

Thứ năm, 17/05/2018, 21:03 (GMT+7)

Ngày 17/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh. 

Ngày 17/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh. 

Theo tin tức từ báo Người lao động, Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long đang bị xét xử, Việt Nam có hỗ trợ gì về mặt lãnh sự không và xin cập nhật thông tin vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Trả lời về phản ứng liên quan đến dư luận Đức về Trịnh Xuân Thanh, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Về vụ việc này, chúng tôi đã phát biểu nhiều lần. Hiện Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân 2 nước”. 

Trịnh Xuân Thanh trước tòa. Ảnh: TTXVN

Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) nguyên là chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Hành vi vi phạm của Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bắt đầu lộ diện vào tháng 6-2016 khi báo chí và mạng xã hội phản ánh việc ông Thanh sử dụng chiếc xe ôtô nhãn hiệu Lexus được đeo biển số xanh số 95A-0699 chạy thản nhiên trên đường phố miền Tây, trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận xã hội.

Sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng ngày 9-6-2016 có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc yêu cầu nhanh chóng kiểm tra, kết luận vụ "xe tư nhân gắn biển số xanh".

Ngày 11-7-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo kết luận: Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là “việc cần làm ngay” và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Đến ngày 11/7/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo kết luận: “Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013)”.

Cuối tháng 7/2016: Trịnh Xuân Thanh được cho là rời Việt Nam.

Ngày 15/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Ngày 15/3/2017, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án lừa đảo bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), Hội đồng Xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan nên đã công bố quyết định khởi tố đối tượng này về tội "Tham ô tài sản".

Ngày 31/7/2017, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế. Ngày 3/8/2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2-8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức về việc một viên chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Ngày 22/1/2018, trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Trịnh Xuân Thanh sau đó đã kháng cáo song rút kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news