Tin mới

Cháy lớn ở Móng Cái: Vì sao phải điều xe PCCC Trung Quốc sang hỗ trợ?

Thứ năm, 05/04/2018, 09:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy tại kho sợi của Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên, TP Móng Cái, trong buổi họp báo chiều qua, cơ quan chức năng đã lý giải việc cần tới 14 xe phòng cháy chữa cháy và 60 người Trung Quốc sang hỗ trợ.

Liên quan đến vụ cháy tại kho sợi của Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên, TP Móng Cái, trong buổi họp báo chiều qua, cơ quan chức năng đã lý giải việc cần tới 14 xe phòng cháy chữa cháy và 60 người Trung Quốc sang hỗ trợ.

Lực lượng chức năng cung cấp thông tin cho báo chí vụ cháy tại khu công nghiệp Hải Yên.

Chiều 4/4, UBND TP Móng Cái, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin vụ cháy tại kho sợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 4/4, tại KCN Hải Yên, phân xưởng 4 -kho hàng chứa nguyên liệu sợi thuộc công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long đã xảy ra sự cố cháy kho sợi.

Ngay sau khi nhận tin báo xảy ra sự cố cháy, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo BQL khu kinh tế, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với cấp ủy, chính quyền TP.Móng Cái chỉ đạo các lực lượng chức năng chữa cháy, vận chuyển số lượng hàng hóa (bông sợi) của công ty ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhà máy.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP.Móng Cái đã chỉ đạo huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện máy móc, thiết bị, số lượng người tham gia chữa cháy, đồng thời trao đổi, thông tin đề nghị TP.Đông Hưng và TP.Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) cử lực lượng phòng cháy, chữa cháy phía bạn sang hỗ trợ, tham gia chữa cháy.

Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 45 cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC số 1; huy động thêm 1 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe téc nước cùng 90 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng tại TP.Cẩm Phả và Hạ Long; công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Móng Cái hỗ trợ 2 xe tiếp nước, các đơn vị khác huy động 7 máy xúc... tới hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng PCCC Trung Quốc tham gia hỗ trợ 14 xe và khoảng 60 người. Tổng số người tham gia chữa cháy cả Việt Nam và Trung Quốc khoảng 800 người.

Đến 8h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng và không để cháy lan ra diện rộng, khu vực xung quanh. Đến nay vụ cháy không có thiệt hại về người và không có người bị thương; giá trị tài sản thiệt hại chưa có thống kê.

Lý giải việc nhờ lực lượng PCCC Trung Quốc hỗ trợ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Ban khu kinh tế Hải Yên cho rằng đây là động thái cần thiết, vì cự ly di chuyển tới hiện trường gần, phương tiện PCCC hiện đại.

Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho rằng, tranh thủ được sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc là phương án tối ưu tại thời điểm cháy, ngoài ra phía TP Móng Cái cũng nhờ trợ giúp từ phía TP Hạ Long và huyện Hải Hà tới khống chế ngọn lửa.

"Lực lượng PCCC TP Đông Hưng, Trung Quốc sang hỗ trợ để tránh trường hợp nước xa không cứu được lửa gần", lời ông Kinh.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news