Tin mới

Đầu năm đi mua may bán rủi

Thứ tư, 05/02/2014, 08:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo quan niệm trong dân gian, chợ Viềng là phiên chợ mà người ta bán đi cái rủi và mua về cái may cho mình. Xuất phát từ tục lấy may đầu năm đó, hàng năm cứ đến mùng 8 tháng giêng âm lịch lễ hội chợ Viềng lại thu hút hàng nghìn người dân địa phương cũng như du khách thập phương.>>Những kiêng kỵ ngày Tết Giáp Ngọ 2014>>Phim Tết Giáp Ngọ "Cuộc chiến với chằn tinh" tung trailer như Hollywood

(Tinmoi.vn) Theo quan niệm trong dân gian, chợ Viềng là phiên chợ mà người ta bán đi cái rủi và mua về cái may cho mình. Xuất phát từ tục lấy may đầu năm đó, hàng năm cứ đến mùng 8 tháng giêng âm lịch lễ hội chợ Viềng tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản và thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định lại thu hút hàng nghìn người dân địa phương cũng như du khách thập phương.

 

Video giới thiệu chợ Viềng:

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news