Tin mới

Chợ xuân cầu may nô nức kẻ bán người mua

Chủ nhật, 14/02/2016, 20:20 (GMT+7)

Việc mua bán ở đây chỉ cốt để lấy may, người bán muốn bán nhanh lấy may mắn cho việc buôn bán trong năm của mình, còn người mua cũng muốn mua lấy cái may mắn đầu năm, mua cái lộc của năm mới.

Việc mua bán ở đây chỉ cốt để lấy may, người bán muốn bán nhanh lấy may mắn cho việc buôn bán trong năm của mình, còn người mua cũng muốn mua lấy cái lộc của năm mới.

Vào ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm, tại thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, lại diễn ra Hội chợ Xuân Hoa, thu hút hàng ngàn người tham gia. 

Là một trong 4 chợ “Chợ Viềng” chợ cầu may ở Nam Định: chợ Viềng Kim Thái (huyện Vụ Bản), chợ Viềng Nam Trực (huyện Nam Ninh) họp vào ngày mồng 8 Tết; chợ Viềng Lạng họp mùng 7 Tết và chợ Viềng Liễu Đề họp ngày mùng 6 Tết.

Chợ xuân Liễu Đề chủ yếu bán cây cảnh, cây giống và một số đồ vật dụng nông nghiệp... Việc mua bán ở đây chỉ cốt để lấy may, người bán muốn bán nhanh lấy may mắn cho việc buôn bán trong năm của mình, còn người mua cũng muốn mua lấy cái lộc của năm mới.

 

Cây cảnh là mặt hàng được bày bán nhiều nhất ở chợ xuân

 
 
Đến chợ xuân người nào cũng mua cho mình 1 cây lộc cầu may mắn cho một năm.
 Việc mua bán ở đây chỉ cốt để lấy may
Đồ thủ công mỹ nghệ

Các sản phẩm nông cụ được bày bán

Đồ cổ, giả cổ cũng thu hút được nhiều khách lựa chọn

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news