Tin mới

Chồng cuồng ghen, đánh vợ như thời trung cổ rồi cắt tay tự tử

Thứ năm, 18/05/2017, 14:05 (GMT+7)

Do ghen tuông mù quáng, một người đàn ông ở Ninh Bình đã đánh vợ dã man đến bất tỉnh, rồi đóng cửa cắt tay tự tử vì tưởng vợ đã chết.

Do ghen tuông mù quáng, một người đàn ông ở Ninh Bình đã đánh vợ dã man đến bất tỉnh, rồi đóng cửa cắt tay tự tử vì tưởng vợ đã chết.

Bà Nguyệt đã qua cơn nguy kịch, bị đa vết thương vùng đầu, mặt, gãy 2 cổ tay. Ảnh: VTC News

Theo thông tin trên VTC News, Trí thức trẻ, ngày 18/5, Công an thành phố Tam Điệp, Ninh Bình cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc chồng đánh vợ rồi cắt tay tự tử xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 12h50 ngày 12/5, người dân sinh sống ở tổ 11, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ về hành vi tra tấn vợ một cách dã man của ông Phạm Trung Dân. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1960, trú tại địa chỉ trên).

Vào thời gian trên họ thấy ông Dân đang túm tóc vợ đánh, đập đầu vợ vào tường. Sau những đòn đánh dã man, chị Nguyệt ngã gục, nằm bất động. Tuy nhiên, trong cơn say máu, Dân tiếp tục lấy thanh sắt (dài khoảng 1m) tiếp tục đánh vào người vợ.

Thấy mọi người can ngăn, ông Dân bỏ vào trong nhà đóng kín cửa. Còn bà Nguyệt được người dân đưa đi viện cấp cứu.

Sự việc được báo cho cơ quan công an, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phá cửa vào nhà thì phát hiện ông Dân cắt tay, ngất lịm nên đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Sơn đã huy động 11 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.

"Tại hiện trường vẫn còn nhiều vết máu loang… xác định ông Dân đang cố thủ trong nhà, lực lượng công an phường báo cáo lên cấp trên và huy động người phá cửa. Tuy nhiên, sau đó phát hiện ông Dân đã bất tỉnh trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường do bị mất máu. Lực lượng chức năng phát hiện ông Dân tự cắt cổ tay bên phải (do ông này thuận tay trá), xung quanh có nhiều máu", đại diện Công an TP Tam Điệp thông tin

Cũng theo Công an TP Tam Điệp, trong hồ sơ bệnh án bà Nguyệt khai bị chồng đánh. Nạn nhân bị đa vết thương vùng đầu, mặt, gãy 2 cổ tay. Còn ông Dân hiện tại cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh do mất nhiều máu. Cả 2 đều đã qua cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân xảy ra sự việc trên do mâu thuẫn lâu dài. Trong đó có yếu tố ghen tuông của người chồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news