Tin mới

Chủ tịch nước: Sự cố Formosa, xử lý nghiêm bất kể ai liên quan

Thứ hai, 01/08/2016, 15:34 (GMT+7)

Liên quan tới việc Formosa gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, sáng 1/8, tại buổi tiếp xúc cử tri Q.1, TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định bất cứ ai, tổ chức nào liên quan đều bị xử lý nghiêm.

Liên quan tới việc Formosa gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, sáng 1/8, tại buổi tiếp xúc cử tri Q.1, TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định bất cứ ai, tổ chức nào liên quan đều bị xử lý nghiêm.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1 sáng 1/8. Ảnh: Hoàng Triều

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Người Lao Động, sáng 1/8 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.1, TP.HCM sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh ông Trần Đại Quang, tổ đại biểu quốc hội còn có Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sự cố môi trường làm cá chết hàng loạt ở biển miền Trung "là thảm họa hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả lâu dài".

"Chúng ta yêu cầu Formosa phải thực hiện nghiêm túc những điều đã cam kết nhưng không phải vì thế mà không xem xét trách nhiệm, nếu như họ tiếp tục để xảy ra những sai phạm khác. Vừa rồi, lại phát hiện họ chôn chất thải ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), rồi Đồng Nai nữa. Những hành vi này cũng sẽ được thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm", Chủ tịch nước khẳng định.

Nhiều cử tri rất bức xúc về việc ông Võ Kim Cự - nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh trả lời báo chí rằng việc cấp phép cho Formosa hoạt động tới 70 năm không phải trách nhiệm của riêng ông mà của tập thể nhiều bộ ngành, cả chính phủ cũng đồng ý.

Trên Tuổi trẻ dẫn lời cử tri Lê Thanh Bình: “Nhưng chính phủ là ai? Phải làm rõ trách nhiệm của từng người chứ không nói chung chung vậy được”.

“Nhưng cụ thể là ai phải chờ kết luận, trong một thời gian ngắn nữa thôi. Hiện nay đã chỉ đạo kiểm điểm ở địa phương, bộ ngành với tinh thần bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý”, Chủ tịch nước khẳng định.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc, cử tri Q.1 cũng lo lắng trước vấn đề an ninh mạng, an toàn thực phẩm, đây là 2 yếu tố quan trọng của an ninh quốc gia. Đồng thời, cũng đề nghị Quốc hội xem xét lại quy trình làm luật, phải có cơ quan chuyên trách xây dựng luật, tập trung các chuyên gia độc lập với cơ quan hành pháp để tránh những sai sót như Bộ luật Hình sự vừa rồi.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news