Tin mới

Chủ tịch nước yêu cầu xử nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng

Thứ ba, 09/01/2018, 20:11 (GMT+7)

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngành toà án tập trung xét xử nghiêm minh các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngành toà án tập trung xét xử nghiêm minh các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của ngành Tòa án.

Sáng ngày 9/1, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm 2018. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Lê Hồng Quang cho biết, trong năm 2017, việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, các tòa án không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mìnhnhư vụ án Trương Hồ Phương Nga và đồng phạm bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vụ án "buôn lậu" và "làm giả con dấu" xảy ra tại Cty Cổ phần VN Pharma.

“Các cơ quan tố tụng đã xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng. Điển hình, các vụ án Phạm Công Danh phạm tội "Cố ý làm trái …", Giang Kim Đạt "Tham ô tài sản", vụ án Hà Văn Thắm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại dương (OceanBank)...”, ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Các TAND cấp cao và TAND Tối cao đã giải quyết 7.097/18.067 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Các đơn khiếu nại liên quan đến quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của thẩm phán đều được các Tòa án xem xét, giải quyết kịp thời, trách nhiệm và đạt tỷ lệ cao.

TAND Tối cao cũng đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra về hoạt động công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại một số TAND cấp tỉnh, tập trung những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó đã kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành...

Bên cạnh đó, Phó Chánh án TAND Tối cao cũng thẳng thắn thừa nhận, trong năm qua ngành tòa án vẫn còn có một số hạn chế, khuyết điểm.

Một số thẩm phán, công chức tòa án trình độ hạn chế, ý thức chấp hành kém, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt. Thậm chí, một số cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật.

Đánh giá cao những kết quả TAND các cấp đạt được trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm năm 2018.

Trong quá trình xét xử, các tòa án đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và nguyên tắc suy đoán vô tội.

Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới các cơ quan tòa án cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Trong đó tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt.

Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo phải tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường kiểm tra việc xét xử, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong công tác xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định và hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Toà án.

Xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ; sớm tổ chức triển khai thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news