Tin mới

Chủ tiệm cắt tóc, gội đầu làm phó TGĐ Liên kết Việt

Thứ năm, 25/02/2016, 14:57 (GMT+7)

Trước khi gia nhập Liên Kết Việt, nữ phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Thủy vốn là một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương. Tuy nhiên, do công việc không ổn định, Thủy đã tham gia một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành thành viên và học hỏi được ngón nghề kinh doanh này.

Trước khi gia nhập Liên Kết Việt, nữ phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Thủy vốn là một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương. Tuy nhiên, do công việc không ổn định, Thủy đã tham gia một số công ty kinh doanh đa cấp, trở thành thành viên và học hỏi được ngón nghề kinh doanh này.[mecloud]iZXaBbSQih[/mecloud]

(Video: VTV)

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Tri Thức Trực Tuyến, kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã làm rõ, bị can Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương)- phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng không có bằng cấp chuyên môm gì về lĩnh vực kinh doanh này.

Theo hồ sơ lý lịch, Thủy học hết phổ thông tại Hải Dương, sau đó làm lao động tự do để kiếm sống. Từ năm 16 đến 40 tuổi, Thủy đã kinh qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như thợ may, mở tiệm cắt tóc, gội đầu.

Cách đây vài năm, Thủy đã tham gia một số công ty đa cấp. Trước khi tham gia vào Công ty Liên Kết Việt, Thủy đã tham dự khóa học về đa cấp (do Bộ Công thương tổ chức). Theo báo Tuổi Trẻ, lớp học diễn ra trong vòng 3 ngày, tuy nhiên Thủy cho biết chỉ tham gia học 1 ngày nhằm lấy chứng chỉ.

Chủ tiệm cắt tóc, gội đầu làm phó TGĐ Liên kết Việt. Ảnh báo Thanh Niên

Sau đó Thủy gặp Lê Xuân Giang- Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên kết Việt (46 tuổi, quê Hưng Yên), hai người đã cấu kết đẩy mô hình kinh doanh đa cấp lên quy mô lớn nhằm lừa đảo người tiêu dùng và chuộc lợi.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, vào năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên Kết Việt nhập ngũ rồi được đi học tại Trường quân chính Quân đoàn 2, Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật và dạy nghề Bộ Quốc phòng, sau đó công tác tại Ban Tài chính Quân đoàn 2.

Đến năm 2001, Lê Xuân Giang xuất ngũ với quân hàm Chuẩn úy.

Sau khi xuất ngũ, Giang đã thành lập và làm giám đốc một số công ty như Tân Thành Phát, Đức Giang Vina..nhưng không thành công. Năm 2005, Giang lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP. Sau đó thành lập tiếp công ty Quốc tế Hưng Việt. Ban đầu, các công ty này hoạt động sản xuất kinh doanh những sản phẩm như bóng đèn, thiết bị điện cơ bản...tuy nhiên, dần dần được chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, vật lý trị liệu...

Đầu năm 2014, Giang làm thủ tục xin Bộ Công thương cấp phép kinh doanh đa cấp và đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam. Từ đây, Giang bắt tay với Thủy để làm ăn.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, chỉ trong vòng 1 năm hoạt động, "vòi bạch tuộc" của Công ty Liên kết Việt đã vươn tới 27 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình.

Trong đó, những người bị hại trong vụ án gồm đủ các thành phần trong xã hội, từ người trí thức đến người nông dân. Theo lời khai của bị hại tại cơ quan CSĐT- Bộ Công an thì người mất tiền nhiều nhất là khoảng 3 tỷ đồng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news