Tin mới

Chuyên cơ Air Force One Nhật Bản đưa thủ tướng Shinzo Abe đến Đà Nẵng tham dự APEC

Thứ năm, 09/11/2017, 21:07 (GMT+7)

Chuyên cơ Air Force One chở đoàn đại biểu dự APEC của Nhật Bản, do thủ tướng Shinzo Abe làm trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 20h50 ngày 9/11.

Chuyên cơ Air Force One chở đoàn đại biểu dự APEC của Nhật Bản, do thủ tướng Shinzo Abe làm trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 20h50 ngày 9/11.

Chuyên cơ Air Force One chở đoàn đại biểu dự APEC của Nhật Bản, do thủ tướng Shinzo Abe làm trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 20h50 ngày 9/11.

Nhật Bản có hai chuyên cơ, tên gọi Air Force One, thường dùng để đưa đón yếu nhân như Nhật Hoàng và Hoàng hậu hay thủ tướng Nhật khi công du. Các máy bay này còn dùng để đưa đón công dân Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp, hay phương tiện vận tải trong các hoạt động hợp tác hòa bình.

Chỉ đến những năm 1970, chính phủ Nhật Bản mới bắt đầu nghiên cứu việc mua chuyên cơ riêng và quyết định chi 36 tỉ yên để mua 2 chiếc Boeing 747-400 làm phi cơ chuyên dụng phục vụ hoàng gia, thủ tướng cùng các quan chức cấp cao trong nội các. Hai máy bay được Boeing bàn giao cho Nhật vào tháng 9 và 11/1991.

Chuyên cơ Air Force One Nhật Bản đưa thủ tướng Shinzo Abe đến Đà Nẵng tham dự APEC - Ảnh 2.

Xe Lexus của đoàn Nhật Bản ra sân bay đón thủ tướng Shinzo Abe

Air Force One hiện thuộc quyền quản lý của Bộ quốc phòng Nhật Bản. Chuyên cơ có lắp thêm các cánh phụ nhỏ trên cánh chính, giúp tăng hiệu suất khí động học. Air Force One dài 70,7 m, rộng 64,9 m, cao 19,06 m, tổ bay từ 17 đến 19 người.

Mỗi chuyên cơ của Nhật có khả năng chuyên chở 140 người.. Màu sắc chủ đạo trên thân các máy bay này là hai màu đỏ và trắng, giống như quốc kỳ Nhật.

Bên trong Air Force One của Nhật có khu văn phòng riêng dành cho lãnh đạo nằm ở khoang trước máy bay. Các khoang phía sau được bố trí cho quan chức cấp cao và cả phóng viên tác nghiệp theo đoàn.

Khi chở yếu nhân, Tokyo sẽ lên phương án tránh tối đa ảnh hưởng lên các lịch trình ngoại giao. Cụ thể, hai chiếc Air Force One luôn đi cùng nhau trong các chuyến công du và có các nhân viên thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đi theo phụ trách kỹ thuật.

Đến năm 2019, Nhật Bản sẽ thay thế hai chiếc Boeing 747 bằng hai chiếc Boeing 777-300ER.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news