Tin mới

Khoảnh khắc cả gia đình bị côn đồ dội 'bom xăng' vào nhà khiến 4 người bị thương

Chủ nhật, 05/05/2019, 23:13 (GMT+7)

Ngày 5/5, trên mạng xã hội vừa chia sẻ clip ghi lại cảnh một gia đình bị nhóm côn đồ liên tục ném bom xăng vào nhà khiến mọi người chạy toán loạn.

Theo diễn biến đoạn clip ghi lại cho thấy, trong ngôi nhà có nhiều người gồm người lớn và trẻ em đứng ở khoảng sân thì bất ngờ một đối tượng ném xăng vào cửa gây cháy.

 

 

Xăng văng trúng và bắt lửa vào lưng một đứa trẻ khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy vào bên trong. Không lâu sau đó, nhiều quả “bom xăng” khác được ném liên tiếp vào sâu bên trong ngôi nhà khiến 4 người bị bỏng.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 21/4 tại một ngôi nhà ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của gia đình ghi lại. Được biết, nguyên nhân do mâu thuẫn trong làm ăn nên dẫn đến tình trạng “dằn mặt” nhau.


Liên quan đến vụ việc, sáng 5/5, ông Hoàng Nhật Tân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết, Công an huyện đã bắt được nghi phạm ném bom xăng vào căn nhà trên.

Lãnh đạo Công an huyện Lộc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành điều tra.

Bước đầu xác định, khoảng 18 giờ ngày 21/4, chị Huỳnh Thị Y. (35 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) đi ra trước cửa nhà mình thì chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, là hàng xóm cạnh nhà và có mâu thuẫn từ trước với Y.) chửi chị Y. rồi 2 bên xảy ra cãi vã.

Sau đó, chị Th. đi về nhà đóng cửa lại thì chị Y. cầm 1 cục đá ném vào bảng hiệu của nhà chị Th, tiếp đó hai bên ném gạch đá qua lại nhà nhau.

Đến 22h15 cùng ngày, Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, chồng chị Th.), đi chơi về thấy cửa kính nhà cùng bảng hiệu quảng cáo bị vỡ nên bực tức. Hiếu sau đó đã cầm bảng hiệu quăng sang cửa sắt nhà chị Y.

Lúc này, trong nhà chị Y. có một số người thân, bạn bè đang ngồi trước hiên nhà nói chuyện, trong đó có Nguyễn Chí D. (17 tuổi, cháu chị Y.).

Thấy bảng hiệu quăng vào cửa nhà chị Y. nên D. đi ra nhặt bảng hiệu ném ngược về phía nhà Hiếu, sau đó Hiếu và D. cãi nhau.

Bực tức, Hiếu vào nhà lấy 4 chai thủy tinh chứa xăng chạy sang ném vào hàng rào sắt và vào hiên nhà chị Y. gây cháy khiến một số người bị thương.

Trong đó, Nguyễn Chí D. bị bỏng ở vùng lưng, cổ và gáy; anh Nguyễn Văn Đ. (chồng chị Y.) bị bỏng vùng cổ; anh Võ Tấn L. (bạn của anh Đ.) bị bỏng nhẹ và đứt gân mu bàn chân trái; chị Trần Thị Thúy Q. bị chấn thương vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi ném bom xăng, Hiếu lấy xe máy bỏ trốn nhưng đến 11h30 ngày 22/4 thì đến Công an huyện Lộc Ninh đầu thú.

Sau 9 ngày điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, ngày 30/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phan Ngọc Hiếu để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news