Tin mới

Cố xây thêm 3 tầng, nhà của nguyên lãnh đạo Sở Giao thông bị "cắt ngọn"

Thứ sáu, 14/10/2016, 08:01 (GMT+7)

Xây vượt giấy phép 3 tầng, căn nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế trên mảnh đất do ông Nguyễn Hoàng Linh (nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội) đứng tên, vừa bị UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ 3 tầng.

Xây vượt giấy phép 3 tầng, căn nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế trên mảnh đất do ông Nguyễn Hoàng Linh (nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội) đứng tên, vừa bị UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ 3 tầng.

Tòa nhà xây dựng sai phép được đứng tên ông Nguyễn Hoàng Linh nguyên PGĐ Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: VNE

Trên VnEpress, VietNamNet dẫn nguồn tin từ Đội thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm cho biết, UBND quận vừa ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai giấy phép của công trình (nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế) do nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Linh đứng tên.

Ngôi nhà số A3 số 8 Lý Nam Đế (Hàng Mã - Hoàn Kiếm) được phát hiện sai phép xây dựng từ cuối năm 2015, dù bị lập biên bản nhưng vẫn cố tình xây dựng. Ảnh: NĐT

Được biết, công trình nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế chỉ được cấp phép xây 7 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây lên 10 tầng. "Sau nhiều lần lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và yêu cầu ngừng thi công nhưng không có kết quả, tháng 10/2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra văn bản xử lý.", vị lãnh đạo đội thanh tra cho hay.

Theo quyết định trên, quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép, phá dỡ 3 tầng 8, 9, 10, diện tích mỗi tầng 140m2, phá dỡ tum thang với diện tích 21,4m2. Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Do việc tự tháo dỡ của chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ, UBND quận Hoàn Kiếm đã có quyết định cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm của công trình. Tuy nhiên, việc cưỡng chế hiện gặp trở ngại do nhiều yếu tố, như: công trình cao tầng phải thiết lập phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn; bố trí kinh phí; nhà bên cạnh có đơn phản ánh nếu phá dỡ sẽ ảnh hưởng đến họ…

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2015, công trình sai phép xây dựng đã được dư luận và báo chí phản ánh nhưng mãi đến khi công trình hoàn thành sau 1 năm, thì lần này công trình mới được cưỡng chế.

Tại thời điểm bị phát hiện, Ông Linh khi đó còn làm Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, khẳng định không liên quan vì tất cả đã được ông ủy quyền cho vợ và người nhà.

Trao đổi trên VietNamNet, ông Linh giãi bày: “Tôi ủy quyền hết cho vợ, tôi không liên quan. Công trình này vợ tôi và mấy đứa em góp tiền lại để xây dựng”.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news