Tin mới

Con trai tống tiền mẹ ruột 200 triệu để trả nợ

Thứ bảy, 30/09/2017, 12:38 (GMT+7)

Do vay tiền đánh bạc nhưng không có khả năng trả nợ, Tân đã lên kế hoạch mình bị bắt cóc rồi tống tiền mẹ ruột để có tiền trả nợ.

Do vay tiền đánh bạc nhưng không có khả năng trả nợ, Tân đã lên kế hoạch mình bị bắt cóc rồi tống tiền mẹ ruột để có tiền trả nợ.

Theo Công lý và Pháp luật TPHCM, ngày 29/9, Tòa án thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Cù Minh Tân (SN 1999, trú Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân là bà Lê Thị Út (mẹ ruột của Tân).

Bị cáo Tân trước vành móng ngựa. Ảnh: Công lý

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2017, Tân vay của Nguyễn Bảo Phục (SN 1998) số tiền 280.000.000 đồng để trả nợ đánh bạc thua tại Campuchia.

Do không có tiền trả nợ nên Phục gợi ý cho Tân kịch bản đi đánh bạc và bị bắt cóc tại Campuchia để tống tiền bà Út.

Sau khi lên kế hoạch, Tân và Phúc liên tục gọi điện cho bà Út yêu cầu gửi tiền nếu không Tân sẽ bị giết.

Lo sợ tính mạng con trai bị đe dọa, bà Út đã gửi vào tài khoản Tân và Phúc yêu cầu số tiền 200.000.000 triệu đồng.

Sau đó, Tân bị Công an thị xã bắt giữ, riêng Phục thì bỏ trốn.

Tại phiên xét xử, do bị hại cũng là mẹ ruột của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Cù Minh Tân 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an