Tin mới

Công an Cần Thơ nói gì về nam thanh niên tật nguyền bị cướp 150 tờ vé số?

Thứ tư, 08/05/2019, 22:01 (GMT+7)

Công an TP Cần Thơ cho biết, việc mạng xã hội và một số báo, đài đăng tải vụ thanh niên tật nguyền bị cướp 150 tờ vé số là không có thật.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thanh niên tật nguyền bán vé số bị cướp 150 tờ vé số ở Cần Thơ. Sau đó, có người vì thương cảm đã móc tiền ra cho, nhưng nam thanh niên này đã từ chối.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã gây xôn xao Cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với thanh niên tật nguyền và lên án hành vi của bọn cướp.

E. cho biết mình làm rơi xấp vé số chứ không phải bị cướp. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, thông tin trên Tri thức trực tuyến, Người Lao Động cho hay, Công an TP Cần Thơ đã có kết quả xác minh.Theo đó, người trong clip là Võ Văn Thuận Em (19 tuổi, tạm trú tại quận Ninh Kiều). Nam thanh niên này sống cùng mẹ tại nhà trọ ở quận Ninh Kiều, hàng ngày bán vé số mưu sinh.

Theo trình bày của E., khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20/4, từ nhà trọ E. bắt xe ôm đến đường Trần Hưng Đạo (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) để bán vé số như thường lệ. Thời điểm đó, trên người E. mang theo 100 tờ vé số của xổ số kiến thiết tỉnh Long An và 50 tờ vé số xổ số tỉnh Hậu Giang.

Sau khi bán được 12 tờ, E. bỏ xấp vé số vào ngăn ngoài túi xách rồi đi bán tiếp. Tuy nhiên đến khi mở ra bán cho khách lần tiếp theo thì phát hiện ngăn bên ngoài bị rách, xấp vé số đã bị rơi mất.

Một khách động lòng cho tiền nhưng nam thanh niên từ chối nhận. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem và đồng loạt cho rằng E. bị "cướp" mất vé số nên chụp ảnh đăng Facebook với tựa "Cậu bé tật nguyền bị cướp 150 tờ vé số".

Khi cảnh sát vào cuộc và xác minh, mẹ của E. cho biết con trai bà bị tật bẩm sinh từ nhỏ, không đi được và trí não chậm phát triển. Không như thông tin hàng xóm nói, người phụ nữ hỏi con mới biết vé số bỏ trong ngăn ngoài chiếc cặp bị rách nên rơi ra ngoài chứ không phải bị cướp. Trước đó, E cũng từng làm rơi vé số tương tự.

Theo đó, qua xác minh, Công an TP Cần Thơ khẳng định không có chuyện nam thanh niên tật nguyền bị cướp 150 tờ vé số xảy ra trên địa bàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news