Tin mới

Công an Hà Nội thông tin vụ nổ súng bắn chết nhân viên nhà nghỉ

Thứ ba, 01/11/2016, 21:20 (GMT+7)

Chiều 1/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin về vụ giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại số 42/23 Nguyễn Thị Định , phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiều 1/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin về vụ giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại số 42/23 Nguyễn Thị Định , phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụ thể, rạng sáng 27/10, Công an Hà Nội nhận được tin báo về việc tại nhà nghỉ Nam Cường (42/23 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy) xảy ra vụ giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm anh Lường Văn Luyện (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Điện Biên) bị bắn vào vùng vai, thủng phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra, anh Nguyễn Huy Thắng (Sinh năm 1982, trú tại ngõ 19 đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa) bị bắn ở tay và chân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy và 11 Công an các quận, huyện có liên quan, các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa người đi cấp cứu, thu thập tài liệu để điều tra, làm rõ vụ án.

Sau 48 giờ khẩn trương điều tra xác minh, sáng 29/10, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành phố bắt giữ 4 đối tượng gây án gồm: Hoàng Quốc Hùng (sinh năm 1975, trú tại Đê La Thành, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, 4 tiền án), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1982, trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, 3 tiền án, 3 tiền sự), Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1988, trú tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, 3 tiền án, 2 tiền sự).

Các đối tượng tham gia vụ nổ súng khiến anh Luyện tử vong (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại, 1,98g ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp. 

Ngoài ra cơ quan chức năng xác định 5 đối tượng có liên quan gồm: Bùi Hoàng Long (sinh năm 1989, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, 1 tiền án), Đỗ Quang Huấn (sinh năm 1993, trú tại Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Nông Văn Vang (sinh năm 1993, trú tại Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội),  Phạm Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và guyễn Quang Hiếu (SN 1992, trú tại Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ án được xác định: Do mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm đối tượng trên, vào khoảng 0h ngày 27/10, Nguyễn Vinh Long (sinh năm 1979, trú tại đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, có 1 tiền án) gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Thắng bảo đi đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn của Nguyễn Xuân Trường. Thắng đồng ý và đi xe máy đến đầu ngõ 19, đường Nguyễn Thị Định. Tại đây, Long đưa cho Thắng 1 chìa khóa xe máy và dặn Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy ở trung cư Lê Văn Lương. Thắng đi lấy khẩu AK47 lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn và đi xe máy quay lại số 19, phố Nguyễn Thị Định. Cả nhóm gặp nhau, Long cầm 1 súng AK47, Hùng cầm một khẩu súng ngắn (dạng súng K59) xuống xe ô tô, đi dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (sinh năm 1990, trú tại Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa) đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23 Nguyễn Thị Định.

Do hiểu nhầm Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng AK bắn một phát về hướng của Hải, Hải sợ nên phóng xe máy vào trong ngõ 23 Nguyễn Thị Định, khi qua khách sạn Nam Cường 2, địa chỉ 42/23 Nguyễn Thị Định. Tại khách sạn, có 3 người là bạn của anh Hải đang ở quầy lễ tân tầng 1, gặp anh Lường Văn Luyện là nhân viên lễ tân khách sạn để thuê phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Anh Hải phóng xe qua cửa khách sạn Nam Cường 2 hô “chạy đi,” lúc này, Long và Thắng cầm súng AK chạy đến trước cửa khách sạn, Long cầm súng AK bắn 4 – 5 phát về phía quầy lễ tân, trúng anh Luyện. Sau đó Long và Thắng đi ra ngoài, đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định thì gặp anh Trần Huy Thắng từ trong ngõ đi ra. Khi anh Thắng hỏi “thằng nào vừa nổ pháo đấy” thì Nguyễn Văn Thắng trả lời: “các bố mày nổ đấy” và giơ súng AK bắn 1 phát về hướng anh Trần Huy Thắng. Anh Thắng bỏ chạy về nhà trong ngõ 19 Nguyễn Thị Định, phát hiện bị thương ở mu bàn tay phải và nhiều vết thủng nhỏ ở cẳng chân trái, sau đó các đối tượng bỏ trốn.

Đến nay, Công an thành phố đã xác định được các đối tượng gây án. 
Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng bỏ trốn, thu hồi tang vật, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an