Tin mới

“Cung điện công chúa” xây trên đất lâm trường: Huyện Ba Vì gửi "tối hậu thư"

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:14 (GMT+7)

Liên quan đến quần thể công trình kiến trúc "cung điện công chúa" có tổng diện tích 9.700m2 được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, cơ quan chức năng đã bàn xong phương án xử lý công trình này.

Liên quan đến quần thể công trình kiến trúc "cung điện công chúa" có tổng diện tích 9.700m2 được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, cơ quan chức năng đã bàn xong phương án xử lý công trình này.

Cổng tam quan với kiến trúc khác biệt. Ảnh: VNN

Theo tin tức trên VietNamNet, Dân Việt, chiều 2/5, Thường trực Huyện ủy Ba Vì đã họp lãnh đạo các cơ quan Tài nguyên Môi trường, Thanh tra, Quản lý Đô thị, Công an... để bàn phương án xử lý công trình xây dựng trái phép "cung điện" trên đất lâm nghiệp.

Quần thể công trình xây dựng trái phép trên được cho là "cung điện công chúa" nằm ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội được xây dựng bằng đá ong. Ảnh: VNN

Ngay sau cuộc họp, ông Bạch Công Tiến – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì khẳng định: “Để xảy ra hậu quả xây dựng công trình kiên cố kể trên, huyện có trách nhiệm quản lý và đang tập trung giải quyết. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, yêu cầu dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp”.

Công trình này được dựng bằng hệ thống cột, kèo bằng gỗ. Ảnh: VNN

Theo đánh giá của ông Tiến, báo chí đã thông tin trung thực, khách quan về vụ việc “cung điện xây trái phép trên đất lâm trường”.

“Công trình xây dựng sai phạm gắn với yếu tố tâm linh, được cho là điện thờ thánh thần, việc xử lý cần được tiến hành thận trọng, căn cứ trên quy định pháp luật. Song song xử lý công trình sai phạm, việc quan trọng khác là vận động, tuyên truyền người dân để họ nắm được chủ trương, đường lối, không bị lôi kéo vào các hoạt động tụ tập đông người, mê tín dị đoan” - ông Bạch Công Tiến cho biết thêm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Tài nguyên Môi trường, Thanh tra, quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng, Công an huyện phối hợp với chính quyền xã Yên Bài để nắm bắt, lập hồ sơ vụ việc.

Tổ công tác cử lực lượng giám sát tại công trường xây dựng (đội 5, xã Yên Bài), đình chỉ mọi hoạt động xây dựng liên quan.  

Tổ công tác đã xác minh nhân thân của những người đưa ra thông tin "công chúa giáng trần" để từ đó lập điện thờ cúng, tập trung đông người. Sự việc cũng đã được báo cáo lên UBND TP Hà Nội.

Thời gian tự tháo dỡ của chủ xây dựng sai phạm bắt đầu từ ngày 4/5. Sau thời hạn trên, chính quyền sẽ cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch xã Yên Bài cũng xác nhận: Hộ ông Lê Viết Long xây dựng trên diện tích không được dựng công trình kiên cố. Khu vực đó đã được quy hoạch làm vùng trồng chè sinh thái. Toàn bộ khu đất sử dụng trái phép khoảng trên 9.000m2, nguyên là đất của lâm trường Việt Mông.

UBND xã phát hiện công trình xây dựng trái phép này từ tháng 10/2017, đã nhiều lần yêu cầu đình chỉ xây dựng, nhưng họ vẫn lén lút xây. UBND xã cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng, báo cáo UBND huyện.

 

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news