Tin mới

Cứu cháu rơi kênh ở Sài Gòn, hai ông cháu cùng tử vong

Thứ sáu, 15/07/2016, 16:34 (GMT+7)

Hai ông cháu đi dạo ở kênh Tàu Hũ (Q.1, Tp.HCM), người cháu thấy cá ngoi dưới kênh định vớt thì trượt chân ngã. Ông nội 71 tuổi cố kéo cháu vào bờ nhưng không trụ được cũng bị kéo theo, cả hai ông cháu cùng tử vong.

Hai ông cháu đi dạo ở kênh Tàu Hũ (Q.1, Tp.HCM), người cháu thấy cá ngoi dưới kênh định vớt thì trượt chân ngã. Ông nội 71 tuổi cố kéo cháu vào bờ nhưng không trụ được cũng bị kéo theo, cả hai ông cháu cùng tử vong. 

Theo tin từ Vnexpress và Tuổi Trẻ, khoảng 11g ngày 15/7, ông Phạm Văn Chinh (71 tuổi, quê Bến Tre) dẫn cháu nội đi dọc bờ kênh Tàu Hũ (Q1, Tp.HCM) thì xảy ra tai nạn. Khi đến đoạn rào hở có bậc thang dẫn xuống kênh, cháu trai 11 tuổi của ông Chinh thấy có cá ngoi lên bèn chạy lại vớt không may trượt chân ngã.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: LÊ PHAN/ nguồn Tuổi Trẻ

Ông Chinh cố nhoài người kéo cháu lên nhưng không trụ được đã bị kéo xuống cùng. Cả hai tử vong do trước khi được cứu.

Theo tin từ Vnexpress, cảnh sát cứu hộ TP.HCM đã cử hơn chục người nhái lặn tìm suốt một giờ mới tìm được thi thể hai ông cháu. Đến 12g cùng ngày hiện trường được giải tỏa.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông Chinh dẫn cháu nội lên Sài Gòn hai hôm trước để khám bệnh và thăm con thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news