Tin mới

Đại gia Cà Mau xây công trình không phép phục vụ đám cưới 14 tỷ cho con gái

Thứ tư, 13/01/2016, 15:05 (GMT+7)

Để tổ chức đám cưới 14 tỷ đồng cho con gái, đại gia Cà Mau đã xây dựng 2 công trình không phép tại khu vực hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau).

Để tổ chức đám cưới 14 tỷ đồng cho con gái, đại gia Cà Mau đã xây dựng 2 công trình không phép tại khu vực hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau).

Thông tin trên được báo Dân Trí, Vietnamnet đăng tải và được nhiều báo trích dẫn lại. Theo đó, để phục vụ đám cưới 14 tỷ đồng cho con gái vào ngày 10-11/1, đại gia Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐND Tập đoàn Phú Cường) đã cho xây dựng 2 công trình không phép là sân khấu nổi và cây cầu bắc qua đảo Uyên ương tại khu vực nhà hàng Vân Thủy (thuộc Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Minh Hải)

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã kiểm tra, phát hiện vụ việc nên đã yêu cầu nhà hàng Vân Thủy tháo dỡ toàn bộ công trình sân khấu nổi. Riêng cầu bắc qua đảo Uyên ương thì Sở đang xem xét giữ nguyên và đề nghị chủ đầu tư làm các thủ tục xin phép xây dựng, vì chiếc cầu này được dựng lên vị trí cầu cũ.

Đại gia Cà Mau xây công trình không phép phục vụ đám cưới 14 tỷ cho con gái. Ảnh báo Vietnamnet

Được biết, nhà hàng Vân Thủy thuộc Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Minh Hải, do bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, con gái đại gia Cường làm Tổng giám đốc.

Điều đáng nói khu vực hồ Vân Thủy chưa được Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài chính chưa định giá đất cho thuê, Cục Thuế Cà Mau chưa thu tiền sử dụng đất nên Sở Xây dựng Cà Mau chưa cấp giấy phép xây dựng.

Liên quan đến vụ việc, Sở VH- TT&DL tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về vụ việc đám cưới 14 tỷ của con gái đại gia Cường có tổ chức Bắn pháo hoa vào ngày 10-11/1, tại Nhà hàng Vân Thủy, phường 5, Tp Cà Mau.

Văn bản của Sở VH-TT&DT tỉnh Cà Mau, vào đêm ngày 10/1, tại Nhà hàng Vân Thủy có tổ chức lễ thành hôn cho con gái ông Cường. Tại đám cưới đã tổ chức bắn pháo hoa loại tầm thấp.

Sở VH-TT&DL Cà Mau khẳng định, căn cứ Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo, cho thấy, việc bắn pháo hoa tại đám cưới của đại gia Cường là không đúng quy định.

"Sở VHTT & DL báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định để xem xét, tham mưu về trường hợp nói trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét”, báo Pháp luật TP HCM dẫn lại công văn của Sở.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news