Tin mới

Đắk Lắk: 3 học sinh đuối nước khi đi nhặt hạt bơ kiếm tiền mua sách

Chủ nhật, 14/08/2016, 20:42 (GMT+7)

Rủ nhau đi nhặt hạt bơ, 4 em học sinh xuống hồ tưới cà phê để rửa tay, do xảy chân ngã và tìm cách cứu nhau, 3 em đã bị đuối nước.

Rủ nhau đi nhặt hạt bơ, 4 em học sinh xuống hồ tưới cà phê để rửa tay, do xảy chân ngã và tìm cách cứu nhau, 3 em đã bị Đuối nước.

Chiều 14/8, chia sẻ với tờ Tri thức trực tuyến, ông Trần Thái Thành - Chủ tịch UBND xã Ea Tóh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết 3 em học sinh tử vong đều ở thôn Tân Xuân, xã Ea Tóh, gồm hai chị em Trần Thị Nguyên (10 tuổi), Trần Đình Chiến (8 tuổi) và Lê Thị Trúc (13 tuổi).

Báo giao thông đưa tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều ngày 13/8, Nguyên, Chiến và Trúc, cùng một bạn khác rủ nhau ra rẫy của gia đình ông Lê Đình Thịnh (bố em Trúc) để nhặt hạt bơ về bán lấy tiến mua sách vở cho năm học mới.

Hiện trường 9 học sinh đuối nước tại Quảng Ngãi hồi tháng 4/2016. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Khoảng 16h cùng ngày, bốn em rủ nhau ra hồ nước sâu để trữ nước tưới cà phê chơi, không may có 3 em bị trượt chân rơi xuống hồ. Ngay sau đó, người bạn đi cùng chạy về báo tin nhưng khi gia đình quay trở lại hồ nước thì cả 3 em đã tử vong.

nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm thi thể ba cháu nhỏ. “Hai gia đình có con gặp nạn đều thuộc diện khó khăn, chính quyền đã quyên góp, hỗ trợ để lo mai táng”, lãnh đạo xã nói.

Hiện nguyên nhân vụ đuối nước đang được điều tra làm rõ.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news