Tin mới

Đám cháy kéo dài 30 giờ tại nhà máy sợi ở Quảng Ninh cơ bản được khống chế

Thứ năm, 05/04/2018, 10:38 (GMT+7)

Sau khi lửa bùng cháy trở lại vào đêm qua, tới 3h sáng nay (5/4), ngọn lửa ở kho hàng Nhà máy sản xuất sợi Texhong-Ngân Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát.

Sau khi lửa bùng cháy trở lại vào đêm qua, tới 8h sáng nay (5/4), ngọn lửa ở kho hàng Nhà máy sản xuất sợi Texhong-Ngân Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát.

huy dong pccc tu trung quoc, kcn hai yen van chua dap duoc lua hinh anh 1

Lực lượng chữa cháy đến từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) hỗ trợ dập lửa tại KCN Hải Yên. Ảnh: DV

Theo tin tức trên TTXVN, sau khi lửa bùng cháy trở lại vào đêm qua, tới 8h sáng nay (5/4), ngọn lửa ở kho hàng Nhà máy sản xuất sợi Texhong-Ngân Long (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã cơ bản được kiểm soát. 

Tuy nhiên, ở một số khu vực, lửa vẫn âm ỉ cháy nên lực lượng cứu hỏa đang tiếp tục phun nước để dập tắt đám cháy hoàn toàn. 

Dự kiến, việc dập lửa sẽ kéo dài đến hết ngày 5/4, sau đó công tác dọn dẹp hiện trường mới có thể triển khai. 

Tính đến sáng 5/4, vụ cháy tại Nhà máy sản xuất sợi Texhong - Ngân Long đã kéo dài gần 30 giờ. Đã có hơn 800 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng Công an, Quân đội, công nhân và lực lượng cứu hỏa của tỉnh Quảng Ninh và Đông Hưng (Trung Quốc)... 

Lực lượng cứu hỏa 2 địa phương gồm Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã huy động 26 xe cứu hỏa các loại, trong đó có các xe chữa cháy đặc chủng cỡ lớn, 2 rô bốt cùng nhiều phương tiện như xe téc chở nước, máy xúc, xe tải phục vụ cứu hỏa. 

Vào 7h sáng nay, toàn bộ lực lượng chữa cháy hỗ trợ từ Trung Quốc đã rút về nước, chỉ còn số lượng ít phương tiện PCCC của tỉnh Quảng Ninh cùng các phương tiện thu dọn đống phế thải, nguyên liệu bị cháy. Nhiều chiến sĩ PCCC tỏ ra mệt mỏi sau một ngày đêm căng mình chống chọi với "bà hoả".

Theo nguồn tin của Dân Việt, hôm qua (4/4), trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại xưởng số 4 thuộc Nhà máy sản xuất sợi Texhong-Ngân Long, một chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã bị ngất, phải nhập viện do ngộ độc khói.

Như đã đưa tin, vào lúc 2h30 ngày 4/4, đã xảy ra vụ cháy kho hàng số 4 Nhà máy sản xuất sợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Texhong-Ngân Long (thuộc Tập đoàn Texhong, Hồng Kong, Trung Quốc) nằm ở Khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái. 

Kho hàng này rộng tới 8.500m2 (không phải khoảng 3.000m2 như thông tin ban đầu) chứa khoảng 5.000 tấn nguyên liệu đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nhà kho được xây dựng bằng kết cấu khung thép đã đổ sập hoàn toàn. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ. 

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news