Tin mới

Đang thực nghiệm điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe

Thứ sáu, 13/09/2019, 07:57 (GMT+7)

Sáng nay, Công an quận Cầu Giấy đã chủ trì buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway) tử vong vì bị bỏ quên trên xe hôm 6/8.

Sáng sớm 13/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ học sinh Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway) tử vong từng gây xôn xao dư luận xảy ra vào ráng 6/8.

Tài xế Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm sáng 13/9. Ảnh: TTT

Lúc 7h25, cơ quan điều tra bắt đầu làm việc với gia đình cháu Long, các luật sư và tài xế Phiến.

Theo ghi nhận của PV Trí thức trẻ, tại buổi thực nghiệm hiện trường, ông Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Lúc này, 2 kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân Cầu Giấy có mặt tại cổng trường Gateway.

Khoảng 5 phút sau, ông Doãn Quý Phiến lái chiếc xe 16 chỗ tới cổng trường Gateway bắt đầu buổi thực nghiệm. Sau ít phút ngồi trên xe, ông Phiến bước xuống dưới cổng và trao đổi cùng các luật sư.

Thông tin về buổi thực nghiệm sáng nay, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cầu Giấy cho biết, buổi thực nghiệm sáng nay được điều tra viên và kiểm sát viên thực hiện, việc làm này diễn ra hoàn toàn bình thường.

Về việc bà Nguyễn Bích Quy chưa được dẫn giải đến hiện trường, ông Tảo nói, trong quá trình thực nghiệm, nếu thấy cần thiết cơ quan chức năng sẽ đưa nữ bị can đến.

Ông Phiến lên cabin xe đưa đón bắt đầu thực nghiệm. Ngồi ghế bên cạnh bị can là một cảnh sát. Trong xe còn có đại diện VKS. Ảnh: TTT

Theo ghi nhận của Zing.vn, sáng cùng ngày, trường Gateway vẫn đưa đón học sinh đến học tập như bình thường. Các xe 16 chỗ thay nhau dừng đỗ trước cổng để đưa học sinh vào. Nhiều em khác được phụ huynh đưa đến trường bằng ôtô riêng.

Trước đó, buổi thực nghiệm hiện trường ngày 30/8 không đạt do thời tiết tại buổi thực nghiệm mưa gió, không đúng với bối cảnh hôm xảy ra sự việc, thời gian xe di chuyển sẽ bị sai lệch.

Sáng 11/9, buổi thực nghiệm dự kiến diễn ra lần 2 nhưng bị hoãn do vắng một số người liên quan.

Như tin đã đưa, ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự. Ông Phiến được tại ngoại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news