Tin mới

Đi bơm nước tưới cây, 3 người đàn ông tử vong trong hang đá ở Thái Nguyên

Thứ bảy, 13/10/2018, 13:47 (GMT+7)

Trong lúc vào hang lắp máy bơm phục vụ tưới tiêu, một người đàn ông ở Thái Nguyên bị ngạt khí. Phát hiện vụ việc, 3 người khác vào cứu giúp nhưng cũng bị ngạt khí, 2 người tử vong, một người chạy thoát ra ngoài.

Trong lúc vào hang lắp máy bơm phục vụ tưới tiêu, một người đàn ông ở Thái Nguyên bị ngạt khí. Phát hiện vụ việc, 3 người khác vào cứu giúp nhưng cũng bị ngạt khí, 2 người tử vong, một người chạy thoát ra ngoài.

Ba người đàn ông tử vong trong hang đá ở Thái Nguyên

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nam Nguyễn.

Ngày 13/10, một lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí trong hang đá ở xã Thần Sa khiến 3 người tử vong.

Theo cán bộ này, vào tối 10/10, ông Lý Văn S. (43 tuổi) phát hiện trong hang đá tự nhiên ở xóm Ngọc Sơn (xã Thần Sa) có mạch nước ngầm nên vào hang lắp đặt máy bơm để hút nước phục vụ tưới tiêu.

Trong quá trình lắp đặt, ông S. đã bị ngạt khí, ngã gục rồi tử vong trong hang.

Thấy chồng gặp nạn, bà Dương Thị M. (vợ ông S.) chạy ra kêu mọi người xung quanh cứu giúp.

Lúc này, ông Lý Văn Mi (51 tuổi), Lý Văn Mồng (45 tuổi) và anh Lý Văn Mài (con ông Mồng), làm nương rẫy gần đó đã vào hang tìm kiếm nạn nhân nhưng cũng bị ngạt khí.

Ông Mi và ông Mồng tử vong trong hang, còn anh Mài chạy được ra bên ngoài nên thoát nạn.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương và người dân đã tổ chức đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news