Tin mới

Đi giăng lưới, bị cá rô chui vào khí quản gây tắc thở

Thứ sáu, 15/07/2016, 20:35 (GMT+7)

Con cá rô bất ngờ vùng vẫy rồi chui tọt xuống khí quản ông Hanh khiến ông hoảng loạn, toàn thân tím tái, đổ gục xuống bờ ruộng giữa lúc nắng nóng.

Con cá rô bất ngờ vùng vẫy rồi chui tọt xuống khí quản ông Hanh khiến ông hoảng loạn, toàn thân tím tái, đổ gục xuống bờ ruộng giữa lúc nắng nóng.

Theo tin trên Tuổi trẻ, Người lao động, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng  ngày 15/7. Người bị cá rô chui vào khí quản là ông Lê Văn Hanh (54 tuổi, trú tại xã Quảng Thọ, thị xã Sầm Sơn).

Vào thời điểm trên, ông Hanh đi thả lưới bắt cá trên cánh đồng gần nhà. Lúc gỡ lưới, ông Hanh bắt được một con cá rô. Tuy nhiên, vì hai tay đang bận nâng lưới lên khỏi mặt nước, lại không cầm giỏ đựng cá theo nên ông Hanh đành ngậm con cá rô vào miệng.

Con cá rô được lấy ra từ khí quản của bệnh nhân Hanh. Ảnh: Tuổi trẻ

Trong lúc ngậ, con cá vùng vẫy rồi chui tọt xuống khí quản ông Hanh khiến ông hoảng loạn, ngừng thở, toàn thân tím tái, đổ gục xuống bờ ruộng trong nắng nóng.

Thấy ông Hanh nằm bất động trên bờ ruộng, một người dân trong xã liền chạy đến kêu gọi nhiều người dân địa phương cùng đưa nạn nhân Hanh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Lê Văn Hanh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tim ngừng đập, toàn thân tím tái, mất hết các phản xạ, đồng tử hai bên giãn tối đa.

Sau khi được phẫu thuật mở khí quản lấy con cá rô ra, bệnh nhân đã hồi sinh tim phổi. Sau phẫu thuật khoảng 15 phút, nhịp tim bệnh nhân Hanh đập trở lại.Hiện nay, bệnh nhân Hanh vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị đặc biệt.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news