Tin mới

Đi mua cơm hộp, bé trai học lớp 4 bị xe tải cán chết

Thứ ba, 07/10/2014, 20:10 (GMT+7)

Cha mẹ từ miền Bắc vào Bình Dương đi làm thuê, làm mướn không thể nấu cơm trưa cho con. Cháu ra đường mua cơm hộp ăn thì bị xe tải cán chết.

Cha mẹ từ miền Bắc vào Bình Dương đi làm thuê, làm mướn không thể nấu cơm trưa cho con. Cháu ra đường mua cơm hộp ăn thì bị xe tải cán chết.

Khoảng 11 giờ ngày 7-10, một vụ Tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến bé trai 9 tuổi Nguyễn Xuân Hải (lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP Thủ Dầu Một) thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cháu Hải mặc quần đùi chạy xe đạp đi mua cơm hộp về nhà ăn thì bị xe tải chở phân bón chạy tuyến Bình Dương – Vũng Tàu (BKS 72M - 1945) tông chết. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường cho thấy xe tải chạy cùng chiều với xe đạp của Hải. Thi thể của em nằm sát lề đường bên phải, phần trên của thi thể bị xe tải cán biến dạng. Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn trên.

Anh Nguyễn Duy Tuấn, cha của cháu Hải, cho biết vợ chồng anh từ quê (Vĩnh Phúc) vào Bình Dương thuê nhà trọ để đi làm thuê. Do không có thời gian nấu cơm cho con ăn nên trưa cùng ngày Hải đi mua cơm hộp về nhà trọ ăn để đi học thì bị nạn. Theo anh Tuấn, cháu Hải đi sát lề đường, xe tải bị nổ lốp, tài xế bị lạc tay lái nên tông trúng con anh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news