Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng khiến 5 người thiệt mạng

Thứ hai, 14/05/2018, 19:56 (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ tai nạn tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khiến 5 người chết và 2 người bị thương.

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ tai nạn tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khiến 5 người chết và 2 người bị thương.

Theo tin tức từ Công an Nhân Dân, Đời sống & Pháp lý, ngày 14/5, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong vụ Tai nạn giao thông thảm khốc khiến 7 người thương vong vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan Công an, mặc dù tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi), trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tạm trú tại Đà Lạt, đã tử vong cùng 4 nạn nhân khác nhưng cơ quan chức năng vẫn tiến hành giám định các chất kích thích như nồng độ cồn, chất ma túy… 

Hiện lực lượng Công an đang tiến hành thi thập camera của người dân dọc hai bên đường để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm rõ vai trò của chủ xe tải BKS 49C - 150.90. 

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng khiến nhiều người thương vong - Ảnh 2.

 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Thời Đại

Ngoài ra, thông tin từ bộ phận theo dõi thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ VN, ở vụ va chạm ban đầu khiến hai người bị thương, xe tải chạy với tốc độ hơn 70km/h. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người chết, xe tải chạy hơn 90km/h.

 

Được biết, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là đoạn đi qua khu dân cư, tốc độ giới hạn 50km/h.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 14/5, tại Km208+800 (quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.Theo thông tin ban đầu, xe ô tải mang BKS 49C 150.xx do tài xế Trần Trọng Tính (SN 1990, trú tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chạy theo hướng Đà Lạt – Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) trên xe chở phân vô cơ.

Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ nên khi đến nhà máy Cơ khí tỉnh (Km 211-212) chiếc xe đã va chạm với 1 số phương tiện.

Chiếc xe tiếp tục chạy đến khu vực Chùa Bà Cha và va chạm làm 2 người bị thương. Ngay sau đó các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục di chuyển đến Km 208+800 (khu vực ngã 3 Fi Nôm) rồi va chạm 1 số xe máy và xe ô tô con, xe tải đang dừng đổ trên vỉa hè làm 5 người chết, trong đó có tài xế xe tải.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news