Tin mới

Định mệnh đau buồn cho nhiều tay cá độ World Cup 2014

Thứ sáu, 27/06/2014, 10:03 (GMT+7)

Vài ngày trước, sau khi thua sạch tiền, Tâm phải đem chiếc laptop đi “cắm” ở tiệm cầm đồ để lấy tiền “đổ” vào tài khoản cá cược của mình.

Vài ngày trước, sau khi thua sạch tiền, Tâm phải đem chiếc laptop đi “cắm” ở tiệm cầm đồ để lấy tiền “đổ” vào tài khoản cá cược của mình.

 

Khuyến mãi câu khách

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có hàng chục trang web cá cược sử dụng giao diện tiếng Việt như Bongda...net, Nhacai...com, Thegioi...com, Cadobongda...info, Betbong...net. Các trang này đều kết nối với nhà cái có hệ thống máy chủ tại nước ngoài như M88, 188bet, 12bet, Bet365, 138com...

“Hiện nay với tốc độ phát triển của Internet, chúng ta có thể cá độ bóng đá online một cách tiện lợi tại các nhà cá cược trực tuyến, với tỷ lệ cược cao nhất, cùng với đó là các chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn từ các nhà cái cá độ trực tuyến mà bạn tham gia đem lại...” - đó là lời giới thiệu đầy mê hoặc trên trang web nhacai...com. Những kiểu rao như vậy mở ra nhiều “cửa tử” để đưa con bạc vào tròng.Một số trang cờ bạc chuyên nghiệp còn đưa ra các hình thức khuyến mãi, tặng tiền lên tới hàng triệu đồng, nhằm lôi kéo nhiều người tham gia. Hiện mức khuyến mãi nạp tiền lần đầu cho người chơi mới đã tăng lên 30%, 40%... thay vì 10% hay 20% như trước. Chẳng hạn như trang 12b..., một trong những  trang cá cược online hàng đầu, đưa ra thông tin khuyến mãi tặng thưởng tới hơn 6 triệu đồng cho thành viên mới tham gia.

Không kém cạnh, trang web của nhà cái 188b... cũng tăng mức tặng thưởng lên tới 6 triệu đồng cho người tham gia đăng ký tài khoản cá cược online. Một tay chơi mất bạc tỷ trong vòng một mùa World Cup khuyến cáo đừng ham mà nhào vô vì đầy rẫy cạm bẫy trong đó. Số tiền khuyến mãi cao đó chính là của những người khác bị bẫy. Sớm muộn gì người chơi mới cũng trở thành nạn nhân.Các trang cá cược trực tuyến hiện nay có đến hàng trăm kèo độ, chỉ riêng bóng đá đã có gần 100 kèo khác nhau vây lấy người chơi, khiến bất kỳ ai cũng có thể say độ. Người thắng thì muốn thắng thêm, kẻ thua nóng lòng gỡ gạc. Chẳng hạn ngoài cá độ về bàn thắng thua còn có kèo “tài xỉu” về số lượng bàn thắng, số quả phạt góc, số thẻ phạt... Khó lường hơn còn có các kèo thời gian bù giờ mỗi hiệp, đội nào giao bóng trước... Nhà cái còn nghĩ ra những kèo rất đặc biệt như kèo từng hiệp, kèo cả trận.

Ở mỗi biến cố trong một trận đấu đều được ra kèo cá độ. Đơn cử như một cầu thủ bị thẻ đỏ, một bàn vừa được ghi, ngay lập tức kèo sẽ được thay đổi... Ngoài việc cá cược bóng đá, các con bạc còn có thể tham gia cá cược các môn thể thao khác như bóng rổ, cầu lông, tennis, đua xe...

Một số trang web cá cược trực tuyến.

Để trấn an những con bạc mới, nhà cái thường đưa ra rất nhiều ưu điểm của việc cá cược trực tuyến so với cá cược qua tay thông thường: “Cá cược qua mạng không sợ bị ép giá hay xù tiền, vì các nhà cái cá cược trực tuyến là những thương hiệu cá cược lớn đã được khẳng định và có giấy phép hoạt động trên toàn thế giới. Tỷ lệ cá cược online thay đổi nhiều lần theo từng thời điểm của trận đấu, thay vì chỉ một tỷ lệ cá cược duy nhất khi cá cược offline”.

Đề phòng trường hợp các trang web cá độ bị chặn khiến dân cá độ không truy cập được, các trang cá độ trực tuyến đều hướng dẫn thủ thuật vượt tường lửa để chống sự quản lý của cơ quan chức năng.

Hệ lụy khôn lường

Ai cũng biết ma túy, thuốc lắc... là các chất gây nghiện rất nguy hiểm cho con người. Song ít ai để ý rằng cá độ bóng đá cũng gây nghiện, thậm chí tác hại không kém gì so với heroin. Khi thắng cá độ người chơi thấy hưng phấn và đê mê trong một khoảng thời gian dài. Ngược lại khi thua, người chơi buồn chán, trầm cảm, hoảng loạn; hoặc cay cú ăn thua cố gỡ những trận sau, để rồi lún sâu vào nợ nần.

Đường dây cá độ bóng đá không loại trừ bất kỳ ai trong xã hội, từ dân cờ bạc chuyên nghiệp cho đến các thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động, doanh nhân, công chức... Được hám ăn, thua hám gỡ là tâm lý chung của nạn cờ bạc. Khi “dính” vào cá độ bóng đá, người chơi như những con thiêu thân. Nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, nhiều thanh niên, sinh viên đi vào ngõ cụt, nhiều người rơi vào vòng lao lý.

Ngồi co ro trong căn phòng trọ ẩm thấp, sinh viên Tâm (quê Lâm Đồng) kể, vài ngày trước, sau khi thua sạch tiền, Tâm phải đem chiếc laptop đi “cắm” ở tiệm cầm đồ để lấy tiền “đổ” vào tài khoản cá cược của mình. Khi đã say máu đỏ đen, Tâm tiếp tục vay nóng 5 triệu đồng hòng gỡ gạc. Nhưng rồi số tiền cả chục triệu đồng cũng ra đi theo những bàn thắng may rủi. Nếu không nhờ bạn bè giúp đỡ thì những ngày tháng sắp tới của Tâm không biết sẽ ra sao, khi số tiền lãi trong lần vay nóng ngày một tăng dần.

Nhớ lại những đêm trắng cùng những lần cá cược ở vòng một World Cup với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng, anh Nam, chủ một quán ăn ở quận 1, vẫn không khỏi rùng mình. Anh Nam tâm sự: “Khi thắng thì đổ tiền vào nhậu nhẹt, ăn mừng cùng mấy ông bạn cá cược. Đến khi trắng tay thì xung quanh chẳng còn ai, vợ con trách móc. Giờ tôi chỉ xem bóng đá như một niềm đam mê thôi, quyết không nhúng tay vào độ nữa”.

Mới đầu mùa World Cup 2014, cơ quan công an đã triệt phá hàng loạt ổ cá độ bóng đá với số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Song các đường dây cá độ vẫn nở rộ, với nhiều chiêu lách luật tinh vi, đặc biệt là cá độ qua mạng. Điều quan trọng là hễ còn nhiều người say máu đỏ đen theo trái bóng, thì dịch vụ cá độ vẫn tồn tại do món lợi quá lớn đem lại.

Cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái phép

Điều 248 Bộ luật Hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội gạ bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Vũ Quân/Công An TP.HCM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: World Cup 2014