Tin mới

Đơn tố cáo Chánh thanh tra Sở của nhà xe Phương Trang không được thụ lý

Thứ ba, 12/07/2016, 19:13 (GMT+7)

Công ty Phương Trang gửi đơn tố cáo Chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM vì có dấu hiệu dung túng cho xe khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tràn làn. Tuy nhiên đơn tố cáo này không được thụ lý vì theo Luật tố cáo, chủ thể của việc tố cáo phải là công dân, tổ chức không có quyền tố cáo.

Công ty Phương Trang gửi đơn tố cáo Chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM vì có dấu hiệu dung túng cho xe khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tràn làn. Tuy nhiên đơn tố cáo này không được thụ lý vì theo Luật tố cáo, chủ thể của việc tố cáo phải là công dân, tổ chức không có quyền tố cáo.

Trao đổi trên báo chí chiều ngày 12/7, ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp HCM cho biết, đã gửi văn bản đến Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES (gọi tắt là Công ty Phương Trang), về việc không thụ lý đơn tố cáo của công ty này đối với Chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM.

Thông tin trên được báo VnExpress, Tuổi Trẻ, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, lý do từ chối thụ lý đơn tố cáo là vì người đứng đơn tố cáo là "Công ty Phương Trang". Căn cứ theo Luật tố cáo, chủ thể của việc tố cáo phải là công dân. Tổ chức không có quyền tố cáo. Chính vì vậy, đơn tố cáo của Công ty Phương Trang là không hợp lệ.

Theo ông Minh, dù đơn tố cáo của Công ty Phương Trang không được thụ lý, nhưng Sở vẫn lập tổ để thanh tra, kiểm tra nội dung đơn tố cáo để báo cáo với UBND TP HCM trước ngày 15/7. Nếu nguyên Chánh thanh tra Lê Vĩnh Phát có sai phạm thì sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật.

Trước đó, Công ty Phương Trang đã gửi đơn tố cáo ông Lê Vĩnh Phát, Chánh thanh tra Sở GTVT TP HCM. Nội dung đơn thư: Lực lượng Thanh tra Sở GTVT mà đứng đầu là ông Lê Vĩnh Phát đã không hoàn thành nhiệm vụ, có dấu hiệu dung túng cho xe khách liên tỉnh giả danh hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tràn lan. Ông Lê Vĩnh Phát có hiện tượng nhũng nhiễu doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính, lạm quyền, thường xuyên tổ chức thanh tra chuyên ngành.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/7, Sở GTVT TP HCM đã điều chuyển ông Phát về làm trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news