Tin mới

Động đất ở Quảng Nam: Mặt đất rung lắc mạnh, người dân tháo chạy

Thứ năm, 18/09/2014, 10:00 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất kèm tiếng nổ lớn và rung lắc mạnh khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường.

Một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất kèm tiếng nổ lớn và rung lắc mạnh khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường.

Theo tin tức Viện Vật lý- Địa cầu cho biết, vào hồi 9 giờ 57 phút 15 giây (giờ GMT) tức 16 giờ 57 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/9/2014 một trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.361 độ vĩ Bắc, 108.117 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7km tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Động đất ở Quảng Nam: Mặt đất rung lắc mạnh, dân tháo chạy (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi sự việc xảy ra động đất, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra thiệt hại.

Trao đổi trên Khampha, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất này có độ rung chấn lớn. “Thời điểm xảy ra trận động đất, người dân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển kéo dài khoảng 5-6 giây làm nhà cửa, đồ đạc rung lắc khiến người dân hốt hoảng phải bỏ chạy ra ngoài", ông Thiệu nói.

Được biết, trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news