Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc rét đậm, Hà Nội 11 độ C

Chủ nhật, 31/01/2016, 20:38 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ nhiều nơi giảm mạnh, trong đó các tỉnh vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 1/2, bộ phận Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ nhiều nơi giảm mạnh, trong đó các tỉnh vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, Dự báo thời tiết đêm ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 1/2 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc rét đậm. Ảnh internet

Từ đêm ngày 31/1, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Đến chiều ngày 1/2, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-4m. Từ ngày 1/2 vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 01 đến 07/02 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ. Trong các ngày 02 và 03/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 1/2 tại các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 20 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13, vùng núi 6 - 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 12 - 15 độ, vùng núi 8 - 11 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: phía Bắc 12 - 15 độ, phía Nam 14 - 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 14 - 17 độ, phía Nam 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C.

H.Yen (Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news