Tin mới

Đưa 2 ngư dân bị tàu lạ tấn công vào bờ cấp cứu

Chủ nhật, 18/05/2014, 20:17 (GMT+7)

Lúc 11h45 trưa nay (18/5), tàu cá QNg-90205TS của ngư dân\nNguyễn Văn Quang, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình\nSơn (Quảng Ngãi) đã đưa 2 ngư dân bị trọng thương do bị tàu lạ\ntấn công, đánh đập vào đến đất liền.






Lúc 11h45 trưa nay (18/5), tàu cá QNg-90205TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa 2 ngư dân bị trọng thương do bị tàu lạ tấn công, đánh đập vào đến đất liền.

Ngay khi tàu vừa cập cảng, 2 ngư dân gồm Nguyễn Tấn Hải (1990) là thuyền trưởng tàu QNg-90205TS và ngư dân Nguyễn Hiền Lê Anh (1994) đã được Bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương hỗ trợ đưa lên khỏi tàu. Sở Y tế Quảng Ngãi đã điều động 1 xe cứu thương xuống ngay ở cảng cá xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh để đưa 2 ngư dân lên bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

- 1

 2 ngư dân bị thương do Trung Quốc đánh đập được đưa đi cấp cứu

Trước đó, vào khuya ngày 16/5 khi tàu cá này đang hoạt động đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ 2 chiếc ca nô được thả từ chiếc tàu lạ, chở người có mang theo vũ khí, dùi cui đến áp mạn và lên tàu cướp hải sản, chặt phá các hệ thống thông tin liên lạc trên tàu, đập bể cửa kính cabin, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Vào thời điểm trên, tàu cá QNg-90205TS có 14 ngư dân nhưng 12 ngư dân trong số này đã xuống xuồng nhỏ vào các hòn đảo nhỏ ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam khai thác. Lúc 12 ngư dân quay lại tàu thì thấy ngư dân Hải và Anh bị chấn thương nặng, nôn ói liên tục nên các ngư dân trên tàu vội ngưng đánh bắt đưa 2 ngư dân vào đất liền.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news