Tin mới

Dừng dự án đèo Hải Vân: Chủ đầu tư chưa yêu cầu đền bù thiệt hại

Thứ sáu, 28/11/2014, 19:58 (GMT+7)

Phó ban phụ trách Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho biết, hiện chủ đầu tư chưa yêu cầu đền bù thiệt hại việc dừng dự án khu nghỉ dưỡng đèo Hải Vân.\n>>Bộ Quốc phòng thị sát dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân>>  Bất ngờ dừng dự án trên đèo Hải Vân dù chưa có quyết định của Thủ tướng

Phó ban phụ trách Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho biết, hiện chủ đầu tư chưa yêu cầu đền bù thiệt hại việc dừng dự án khu nghỉ dưỡng đèo Hải Vân.

Dừng dự án đèo Hải Vân: Chủ đầu tư chưa yêu cầu đền bù thiệt hại - Ảnh 1

Dự án xây khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân đã dừng triển khai sau nhiều tranh cãi.

Như tin tức đã đưa, chiều ngày 26/11, ông Nguyễn Quê, Phó ban phụ trách Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) cho biết, ban quản lý quyết định dừng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế trên đèo Hải Vân.

Nguyên nhân là vì có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí triển khai dự án ảnh hưởng đến An ninh - quốc phòng.

Trao đổi với PV Dân trí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, Bộ đã kiểm tra và gửi báo cáo lên Chính phủ, đề nghị dừng dự án du lịch nghỉ dưỡng World Shine - Huế trên núi Hải Vân.

Quyết định này cũng đã được gửi tới nhà đầu tư là Công ty cổ phần Thế Diệu.

Quyết định dừng triển khai dự án sau khi đã cấp phép đồng nghĩa với việc Thừa Thiên Huế chấp nhận giải quyết hậu quả từ yêu cầu của nhà đầu tư. Tỉnh đã giao Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô làm việc với chủ đầu tư để thống nhất việc dừng thực hiện dự án và xử lý các tồn tại liên quan.

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 27/11, ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã bắt tay rà soát việc cấp phép cũng như khu vực cấp phép đầu tư dự án ở Hải Vân. Ông Nguyễn Quê, cho biết bộ phận nào làm sai, cá nhân nào làm sai phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nói về nguồn kinh phí để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, chia sẻ trên báo VTC News, đại biểu Quốc hội Phạm Trường Dân (Quảng Nam) cho rằng: “Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được dùng tiền ngân sách để bồi thường cho Doanh nghiệp bởi việc Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư dự án ở nơi trọng yếu an ninh quốc phòng mà không xin ý kiến Bộ Quốc Phòng là sai”, đại biểu Phạm Trường Dân nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận, trong quá trình thực hiện, công tác phối hợp, thẩm tra văn bản vẫn còn một số vấn đề chưa chặt chẽ. Cụ thể: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế chưa chủ động đề xuất xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu IV về vấn đề an ninh quốc phòng đối với khu vực nghiên cứu dự án; không kịp thời xin ý kiến của BTL Quân khu IV, Bộ Quốc phòng khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Còn theo đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM), quyết định cấp phép đầu tư dự án này là quyết định của UBND tỉnh nói chung, chứ không phải mang tính cá nhân chủ tịch tỉnh hay ai đó, nên trước mắt vẫn phải dùng ngân sách địa phương để bồi thường.

“Ra quyết định đầu tư dự án thì phải họp bàn tập thể chứ không thể do một cá nhân quyết định. Về nguyên tắc thì đó là hợp đồng của một cơ quan nhà nước chứ không phải hợp đồng của cá nhân”, ông Đương nói.

Trong khi đó, được dẫn lời trên báo Lao động, ông Nguyễn Quê cho biết: “Đến thời điểm ngày 27/11, phía đơn vị chủ đầu tư chưa có bất kỳ yêu cầu đền bù thiệt hại gì”.

Ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, nếu trong trường hợp bất khả kháng, chủ đầu tư có yêu cầu thì Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ báo cáo kết quả đàm phán, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.

“Vấn đề này Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang đàm phán, nhưng thật ra họ cũng không muốn đền bù vì họ chỉ mới hoàn thành việc rà phá bom mìn, làm nhà tạm chứ chưa hoạt động gì hết”, ông Khanh khẳng định.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế nằm ở vị trí Cửa Khẻm, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Công ty cổ phần Thế Diệu làm chủ (người đại diện pháp lý cho công ty là ông Lu Wang Sheng, Quốc tịch Trung Quốc), với tổng mức đầu tư 250 triệu USD (khoảng 5.250 tỷ đồng). Trong đó, vốn điều lệ 798 tỷ đồng, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Minh Anh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news