Tin mới

Đường dây cá độ bóng đá "khủng" mùa World Cup 2018 bị đánh sập

Thứ ba, 26/06/2018, 09:01 (GMT+7)

Công an TP Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

Công an TP Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

Người lao động đưa tin cho hay ngày 26/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay sau một thời gian theo dõi và lập án đáu tranh, ngày 24/6, Phòng CSHS PC45, Công an tỉnh này đã triệt phá chuyên án 418D, bắt giữ Hồ Đức Tuấn (Tuấn "béo") và Nguyễn Văn Tuân (Tuân "sáu", ngụ tỉnh Thanh Hóa), là 2 người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá "khủng" trong mùa World Cup 2018, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng: Nguyễn Văn Huấn (SN 1976), Doãn Văn Sỹ (SN 1986), Doãn Hữu Hùng (SN 1979), Lê Thọ Mãi (SN 1984), Lê Thị Hà (SN 1969), Hồ Thị Cảnh (SN 1972), Nguyễn Đăng Đức (SN 1982), Trịnh Thị Yên (SN 1984), tất cả cùng ngụ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Trịnh Ngọc Thuyết (SN 1982, ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hồ Đức Tuấn, 1 trong 2 người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy để tổ chức đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia tài khoản thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều người cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Tiến hành khám xét nơi ở của đường dây đánh bạc này, lực lượng công an đã thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt,  2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô đề.

Theo như thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, đến khi bị bắt, đường dây cá độ bóng đá này đã có tổng số tiền cá cược và giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng. 

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra và mở rộng vụ án cá độ bóng đá "khủng" này.

Trước đó, thông tin trên Vietnamnet cho hay, ngày 22/6, Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TP HCM đã bắt giữ và triệt phá 1 đường dây cá độ bóng đá cực lớn thông qua mạng Internet ngay đầu mùa World Cup 2018.

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã điều tra về đường dây cá độ thông qua mạng 12bet.com trong nhiều tháng trời. Mùa World Cup 2018 vừa khởi tranh, đường dây này hoạt động mạnh mẽ hơn. Đây là thời cơ chín muồi để cơ quan công an "cất lưới".

Ngày 21/6, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM bất ngờ ập vào nhiều điểm ở Q.7 và Q.6, tiến hành bắt giữ, làm việc với nhiều đối tượng có vai trò quan trọng trong hệ thống đánh bạc này tại Việt Nam. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, nhiều phượng tiện máy và thẻ ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức, giao dịch cờ bạc. Đơn vị này cũng đã tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Điều tra sơ bộ xác định, cầm đầu hệ thống đánh bạc này là vợ chồng Võ Văn Nghĩa (SN 1993) – Trần Giảng Ý Huệ (SN 1996), cùng ngụ Q.7. Vợ chồng này đã liên hệ với các trùm cờ bạc quốc tế, tổ chức mạng cờ bạc qua trang web 12bet.com, có máy chủ đặt tại Philippine.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news