Tin mới

Gãy nát cả hai chân vì vượt đèn đỏ

Thứ sáu, 07/02/2014, 14:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do cố tình không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, một người đàn ông đã phải trả giá khi chiếc xe lao vào gầm xe tải khiến 2 chân bị gãy nát.

(Tinmoi.vn) Do cố tình không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, một người đàn ông đã phải trả giá khi chiếc xe lao vào gầm xe tải khiến 2 chân bị gãy nát.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 9h ngày 7/2, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát BKS 37B1 - 273.x.x từ quốc lộ 48 rẽ trái khi đèn giao thông đang báo hiệu đèn đỏ đã lao vào gầm xe tải đi ngược chiều.

Gãy nát cả hai chân vì vượt đèn đỏ
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CA Nghệ An

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy nằm bẹp dúm trong gầm xe tải, nạn nhân thì bị hất văng ra xa, bất tỉnh. Qua công tác sơ cứu, nạn nhân bị gãy nát 2 chân, mất nhiều máu. Những người có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an đến điều tra, giải tỏa giao thông.

Hiện, sức khỏe nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Cũng trong ngày 7/2, xe ô tô 7 chỗ mang BKS:73A-004.77 do ông Bùi Văn Hải (SN 1958, trú tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiến, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô 7 chỗ bất ngờ đối đầu với xe tải đi ngược chiều mang BKS: 43C-035.20 do anh Trần Đình Nhân (SN1991, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiến đang lưu thông ngược chiều.

Cú va chạm mạnh, khiến xe ô tô 7 chỗ bị dập nát, biến dạng. Vụ tai nạn đã khiến các nạn nhân trong xe ô tô bị thương vong, trong đó có 3 người chết bao gồm: ông Bùi Văn Hải, cụ Bùi Thị Hoa (81 tuổi, mẹ ruột ông Hải), con trai ông Hải là Bùi Văn Hiếu (đang học lớp 6).

Bốn người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới gồm: vợ ông Hải là bà Đặng Thị Hiền (SN 1969), con gái Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990), em trai ông Hải là ông Bùi Văn Diệp (SN 1957), cháu rể Hoàng Văn Thắng.

C.G (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news