Tin mới

“Giặc lửa” ghé thăm xưởng may, công nhân tá hỏa chạy thoát thân

Thứ năm, 19/04/2018, 14:52 (GMT+7)

Khoảng 11h trưa nay (19.4), công nhân trong xưởng trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút khu vực chứa vải của xưởng may đặt tại con hẻm trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng 11h trưa nay (19.4), công nhân trong xưởng trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút khu vực chứa vải của xưởng may đặt tại con hẻm trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tin tức trên Zing.vnDân Việt cho hay, chiều 19.4, Công an huyện Hóc Môn cùng Cảnh sát PCCC quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ cháy ở một công ty may mặc trong huyện.

Cảnh sát đập tường, phun nước vào bên trong khống chế đám cháy. Ảnh: Zing.vn

Theo Công an huyện Hóc Môn, khoảng 11h trưa nay (19.4), công nhân trong xưởng trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút khu vực chứa vải của xưởng may đặt tại con hẻm trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hàng chục công nhân hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Lửa gặp vật liệu dễ cháy, lan nhanh. Nhiều người vội di chuyển tài sản ra bên ngoài để hạn chế thiệt hại.

Cảnh sát dập tắt đám cháy. Ảnh: Zing.vn

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát đập tường, phun nước vào bên trong khống chế hoàn toàn đám cháy.

“Do công ty báo chậm, khi cảnh sát tới nơi thì lửa đã làm sập mái, cháy gần hết kho”, lãnh đạo PCCC quận 12 cho biết.

Khi vừa tiếp cận hiện trường, lực lượng chia nhiều hướng dập lửa. Cảnh sát dùng cây gỗ phá tường, phun nước xối xả vào đám cháy, ngăn được ngọn lửa không lan sang nhà dân lân cận.

Hớn 12h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế, nhưng hơn 80m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news