Tin mới

Giám đốc công ty Thủy sản bị giang hồ đốt trong xe 7 chỗ đã tử vong

Thứ năm, 12/10/2017, 08:28 (GMT+7)

Do bị phỏng quá nặng cũng với tuổi đã cao, giám đốc công ty Thủy sản bị đốt khi đang ngồi trên xe đã tử vong.

Do bị phỏng quá nặng cũng với tuổi đã cao, giám đốc công ty Thủy sản bị đốt khi đang ngồi trên xe đã tử vong.

Theo Người Lao Động, Vietnamnet, Trí thức trẻ đưa tin, ngày 11/10 Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B (trụ sở huyện Bình Chánh, TP HCM) đã tử vong sau 7 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị.

Hiện trường vụ chặn đốt xe ở Hậu Giang. Ảnh Vietnamnet

Ông Ri được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ lên TP.HCM trong tình trạng bị bỏng lửa 71 % độ I, II và III. Hai nạn nhân còn lại là anh Lại Văn Trung (SN 1982, tài xế) và bà Võ Thị Chiến (SN 1975, thư ký ông Ri) vẫn đang điều trị do bị phỏng, riêng bà Chiến còn bị vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng bụng.

Trước đó, vào rạng sáng 5/10, anh Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển ô tô 7 chỗ mang biển số 52B – 0778 chở ông Ri và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, thư ký ông Ri), lưu thông trên quốc lộ 61C hướng từ Cần Thơ đi Hậu Giang.

Khi đến địa phận xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị nhóm thanh niên đi xe gắn máy đuổi theo chặn đầu. Nhóm này đã dùng bình xịt hơi cay tấn công 3 người ngồi trong xe.

Bà Chiến bị đâm ở bụng, cướp túi xách bên trong có chứa nhiều tài sản.Nhóm thanh niên sau đó tưới xăng lên ôtô châm lửa đốt và rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện vụ việc nên đưa 3 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện tài xế Cai Văn Trung và bà Võ Thị Chiến vẫn đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. 

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news