Tin mới

Hà Nội: Bé 8 tuổi chết đuối trong bồn tắm gia đình

Thứ năm, 20/04/2017, 10:08 (GMT+7)

Cháu bé được bố tắm cho nhưng khi đang tắm do có việc đột xuất nên người bố bỏ ra ngoài, sau 30 phút quay lại thì phát hiện con đã nằm bất động trong bồn tắm.

Cháu bé được bố tắm cho nhưng khi đang tắm do có việc đột xuất nên người bố bỏ ra ngoài, sau 30 phút quay lại thì phát hiện con đã nằm bất động trong bồn tắm.

Theo VietNamNet, Dân trí và Tri Thức Trực Tuyến, nạn nhân là cháu Nguyễn N.T. (8 tuổi, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, trong khi đang tắm cho con, người bố có việc nên đã đi ra ngoài khoảng 30 phút, khi quay lại thì phát hiện cháu bé đã nằm bất động trong bồn tắm.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E, sau đó chuyển tiếp sang BV Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng, da môi tái, hôn mê sâu, đồng tử giãn, không có phản xạ ánh sáng, tiên lượng tử vong cao.

Sau hai ngày điều trị tích cứu, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 14/4.

[mecloud]R4X2UYZACe[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news