Tin mới

Hà Nội: Đốt một tạ vàng mã để châm lửa "lấy đỏ" đầu năm

Thứ ba, 27/02/2018, 07:50 (GMT+7)

Đêm 26/2, hàng trăm người dân tại làng An Định, quận Hà Đông (Hà Nội) đổ ra sân đình xin lửa từ khối vàng mã đang cháy ngùn ngụt rồi mang về nhà cắm lên ban thờ lấy may nhân dịp đầu năm mới.

Đêm 26/2, hàng trăm người dân tại làng An Định, quận Hà Đông (Hà Nội) đổ ra sân đình xin lửa từ khối vàng mã đang cháy ngùn ngụt rồi mang về nhà cắm lên ban thờ lấy may nhân dịp đầu năm mới.

Hà Nội: Hàng trăm người dân dự lễ hội lấy đỏ đầu năm - Ảnh 5.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Tri thức trực tuyến, tối 11 tháng Giêng (26/2 Dương lịch), các cụ cao niên ở đình làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đã thực hiện nghi lễ hoá vàng tại sân đình cho người dân "lấy đỏ" (xin lửa) về nhà.

Hà Nội: Hàng trăm người dân dự lễ hội lấy đỏ đầu năm - Ảnh 4.

Lễ hội truyền thống của làng kéo dài từ ngày mùng 7 Tết đến 11 tháng Giêng. 

Hà Nội: Hàng trăm người dân dự lễ hội lấy đỏ đầu năm - Ảnh 11.

Đến 21h đêm cuối hội, các bậc chức sắc trong làng sẽ tổ chức hóa vàng giữa sân đình, dân làng ào vào lấy lửa (người làng An Định gọi là ) rồi mang về thật nhanh để cầu may mắn.

Hà Nội: Hàng trăm người dân dự lễ hội lấy đỏ đầu năm - Ảnh 6.

Ngoài bộ mũ mão cúng Thành hoàng làng, số lượng vàng mã năm nay hoá trong khoảng gần 100 kg, sau khi tế lễ được thanh niên khiêng ra trước cổng đình. Ảnh: Trí thức trẻ

Hà Nội: Hàng trăm người dân dự lễ hội lấy đỏ đầu năm - Ảnh 13.

Theo truyền thống của làng, vàng hương dâng cúng là lộc của nhà thánh, truyền lại cho nhân dân và du khách thập phương qua ngọn lửa hồng khi hoá. Người dân tự mang hương theo hoặc nhận miễn phí tại cửa đình để châm lửa.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news