Tin mới

Hà Nội phê duyệt tuyến đường đắt nhất hành tinh: Hơn 3 tỷ đồng mỗi mét

Thứ bảy, 27/10/2018, 09:15 (GMT+7)

Dự án mở rộng tuyến đường vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu vừa chính thức được Hà Nội phê duyệt. Đoạn đường có chiều dài 2.274m nhưng tổng mức đầu tư lên tới hơn 7.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng tuyến đường vành đai 1 đoạn Voi Phục - Hoàng Cầu vừa chính thức được Hà Nội phê duyệt. Đoạn đường có chiều dài 2.274m nhưng tổng mức đầu tư lên tới hơn 7.200 tỷ đồng.

Theo tin tức từ VTV, Vnexpress, TP Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục giai đoạn 1.

Đây còn được gọi là tuyến đường "đắt nhất hành tinh", bởi chỉ với chiều dài hơn 2,2km nhưng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án này lên tới hơn 7.200 tỷ đồng. Trong đó, ltiền chi trả cho giải phóng mặt bằng tới hơn 5.800 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng chỉ 628 tỷ đồng.

Bình quân chi phí làm một mét đường ở tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục gồm giải tỏa và xây lắp là 3,1 tỷ đồng. Đây sẽ là tuyến đường đắt nhất  phá vỡ các kỷ lục trước đó.

Đường Đê La Thành luôn trong tình trạng ùn tắc.

Dự án còn gồm các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, thoát nước..., khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường. Các ngõ ngang sẽ được mở theo quy hoạch năm 1999 tại ngõ 879 Đê La Thành (dốc Bệnh viện Nhi Trung ương) và đường vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tiền Phong thông tin, theo dự kiến có khoảng hơn 2.300 hộ dân phải di dời khỏi khu vực để phục vụ dự án. Trong diện di dời thì quận Đống Đa có 808 hộ, địa bàn quận Ba Đình có 1.520 hộ. Tổng số khoảng 2.239 hộ có nhu cầu tái định cư.

Dự kiến các hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sẽ được bố trí tái định cư tại khu đô thị Nam Trung Yên, khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính.

 

Giang Trần  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news