Tin mới

Hà Nội: Thực hư chuyện "bố đi hát karaoke gọi phục vụ gặp đúng con gái"

Thứ tư, 13/07/2016, 09:09 (GMT+7)

Liên quan đến câu chuyện "bố đi hát karaoke gọi phục vụ gặp đúng con gái" ở Hà Nội, cơ quan công an phường khẳng định không có chuyện đó.

Liên quan đến câu chuyện "bố đi hát karaoke gọi phục vụ gặp đúng con gái" ở Hà Nội, cơ quan công an phường khẳng định không có chuyện đó.

[mecloud]NjCoV0qzVH[/mecloud]

Vào ngày 12/7, trên mạng xã hội lan truyền video "bố đi hát karaoke gọi phục vụ gặp đúng con gái", xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo nội dung đoạn video, một cô gái và một người người đàn ông đứng tuối giằng co nhau.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận của thành viên Cộng đồng mạng.

Hà Nội: Thực hư chuyện "bố đi hát karaoke gọi phục vụ gặp đúng con gái"

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 12/7, trả lời PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo công an phường Yên Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử người đến hiện trường làm rõ vụ việc và mời một số người liên quan đến công an phường làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, cô gái trẻ trong đoạn video khoảng 17 tuổi bỏ nhà đi, nên một số người thân trong gia đình đi tìm. Vào chiều ngày 12/7, người thân bắt gặp cô gái ở một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang. Trong lúc hai cha con giằng co nhau, chiếc áo khoác ngoài của cô gái bị tuột ra, để lộ chiếc áo mỏng bên trong.

Cơ quan công an phường Yên Hòa khẳng định, không có chuyện bố vào quán karaoke bắt gặp con gái đang làm phục vụ.

Sau khi cung cấp các giấy tờ liên quan và tường trình sự việc, người thân đã đưa cô gái về quê.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an