Tin mới

Hải Phòng: Dân phản đối xây dựng nhà tang lễ thành phố ngay tại khu vực trại giam cũ

Thứ ba, 19/12/2017, 09:59 (GMT+7)

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi trại giam Trần Phú thành nhà tang lễ tại trung tâm TP, nhiều người dân không đồng tình, cho rằng việc xây nhà tang lễ ở đây sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi trại giam Trần Phú thành nhà tang lễ tại trung tâm TP, nhiều người dân không đồng tình, cho rằng việc xây nhà tang lễ ở đây sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống.

Theo tin tức trên Thanh NiênVietnamnet cho hay, vấn đề chuyển đổi trại giam Trần Phú (đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng) thành nhà tang lễ tại trung tâm TP được đặc biệt quan tâm tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng khóa XV.

Khu đất vàng trong trung tâm thành phố Hải Phòng đang được quy hoạch thành nhà tang lễ

Hiện nay TP có 4 nhà tang lễ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì thế đã đề xuất chuyển diện tích gần 10.000 m2 của trại giam Trần Phú thành Nhà tang lễ của TP, theo ý kiến của GĐ Sở Xây dựng Phùng Văn Thanh.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở này, Nhà tang lễ mới dự kiến có 1 tầng và 1 tầng hầm, 2 nhà chờ 2 tầng. Có cả khu tâm linh phù hợp tương ứng với diện tích của khu tâm linh đang có ở nhà tang lễ 39 Trần Nguyên Hãn và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. Công trình sau khi hoàn thành xây dựng sẽ giao cho Công ty Cổ phần mai táng quản lý.

Điều đáng nói ngay khi đề xuất này được đưa ra đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong người dân.

Hầu hết các ý kiến đều không đồng tình với phương án xây dựng nhà tang lễ trên đất của khu tạm giam. Lý do người dân đưa ra, khu đất của trại tạm giam là khu đất vàng của Hải Phòng, nằm giữa trung tâm, ngay sát hồ Tam Bạc sẽ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư; việc xây dựng nhà tang lễ tại đó sẽ làm mất mỹ quan dải trung tâm, không phù hợp với thành phố hiện đại…

Trại tạm giam công an Hải Phòng đã được phá dỡ phục vụ chủ trương xây dựng nhà tang lễ.

Theo họ, việc xây dựng nhà tang lễ tại tuyến phố 1 chiều Nguyễn Đức Cảnh sầm uất, mật độ dân đông là chưa hợp lý. Người dân sinh sống qua lại tại đây sẽ phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng tâm lý.

Trên tuyến đường này có rất đông trường học, BV và DN nên sẽ gây ùn tắc trầm trọng nếu để nhà tang lễ tại đây.

Theo ông Nguyễn Minh Sơn (64 tuổi, trú tại đường Nguyễn Đức Cảnh), phía trước khu trại giam cũ là dải trung tâm thành phố với công viên, cây xanh đẹp đẽ, không gian thoáng đãng. Tại khu vực dải trung tâm, TP.Hải Phòng thường xuyên tổ chức các lễ hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật…phục vụ người dân. “Nếu đi dự hội mà gặp cảnh tang thương, nghe nhạc đám hiếu thì… không còn gì để nói”, ông Sơn hài hước nói.

Ông Đặng Hữu Huỳnh (ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) bày tỏ e ngại, với chức năng 1 nhà tang lễ thành phố, đương nhiên, các đám tang trên khắp địa bàn sẽ dồn về đây làm lễ sẽ gia tăng áp lực về giao thông cho khu vực. Trong khi đó, phía đường Trần Nguyên Hãn (khu vực nhà tang lễ cũ) thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Hơn nữa, khi mở rộng nhà tang lễ thành phố trên khuôn viên trại tạm giam khiến các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thêm “áp lực”.

Đa số người dân được hỏi cho rằng xây nhà tang lễ trên đất trại giam cũ sẽ lãng phí.

Tuy nhiên, số ít người dân khi được hỏi cho rằng, việc chuyển diện tích 10.000m2 của trại tạm giam Công an Hải Phòng thành nhà tang lễ là ý tưởng tốt, bởi khu vực đó là trung tâm, tiện thăm viếng, việc nghĩa tử là nghĩa tận cũng được thuận lợi, mặt bằng đủ để tổ chức những tang lễ lớn. Đặc biệt nhà tang lễ đặt ngay cạnh bệnh viện là rất phù hợp, ở đâu cũng thường như vậy.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Hải Phòng khóa 15, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng khẳng định, chủ trương xây dựng Nhà tang lễ tại địa điểm cũ của Trại tạm giam Công an thành phố là đúng, nhưng nhân dân chưa đồng tình, ủng hộ thì chủ trương đó chưa thành công.

Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể, quy hoạch, thiết kế kiến trúc thật khoa học, bảo đảm không ảnh hưởng tới du lịch, giao thông. Sau khi có quy hoạch chi tiết sẽ công khai xin ý kiến nhân dân.

“Đây là vấn đề khá nhạy cảm nên UBND thành phố cần mời tư vấn, khảo sát kỹ, chọn hướng kiến trúc, hướng đi, hướng dẫn kỹ việc cách ly, công bố công khai nội quy  thực hiện tang lễ theo nếp sống mới … Khi lòng dân ủng hộ, tổng hợp lại báo cáo thành phố, mới cho triển khai”, ông Lê Văn Thành nói.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news